TT Huế: Công an và ngành y tế vào cuộc vụ 2 mẹ con sản phụ tử vong

VHO- Chị Thêm bị tăng huyết áp, nhưng vẫn được các bác sĩ bệnh viện tuyến huyện chỉ định cho sinh thường. Sau khi sinh một bé trai thì sản phụ này bị băng huyết, đứa trẻ cũng có dấu hiệu bị ngạt. Dù được chuyển lên tuyến trên nhưng cả hai mẹ con đã tử vong.

Chiều ngày 4.12, ông Nguyễn Nam Hùng – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đoàn công tác của Sở đã về Bệnh viện huyện Phú Lộc để kiểm tra vụ việc liên quan đến cái chết của hai mẹ con sản phụ chị Nguyễn Thị Thêm. Vụ việc đang được Sở Y tế, Trung tâm Giám định Pháp y và Công an huyện Phú Lộc điều tra nên chưa có kết quả. Dự kiến, ngày mai (5.12), Sở  Y tế sẽ cung cấp thông tin.

TT Huế: Công an và ngành y tế vào cuộc vụ 2 mẹ con sản phụ tử vong - ảnh 1

Bệnh viện huyện Phú Lộc, nơi xảy ra vụ việc 2 mẹ con sản phụ thêm tử vong

Trước đó, tối 30.11 chị Nguyễn Thị Thêm (24 tuổi, trú tại xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc) nhập viện chờ sinh tại Bệnh viện huyện. Sản phụ này có tiền sử cao huyết áp nên thời gian ở bệnh viện được bác sĩ theo dõi. Đến tối ngày 3.12, thì sản phụ này chuyển dạ, có dấu hiệu kiệt sức nhưng bác sĩ vẫn quyết định cho sinh thường. Chị Thêm sinh được cháu trai nhưng khi vừa ra đời thì cháu bé có dấu hiệu bị ngạt nên được bác sĩ tiến hành cấp cứu. Trong khi đó, sản phụ thêm sau khi sinh thì bị băng huyết.
Đến khoảng 21 giờ 40 phút cùng ngày, Bệnh viện huyện Phú Lộc cho chuyển hai mẹ con lên Bệnh viện Trung ương Huế, nhưng cả hai đều đã tử vong sau đó. Ông Nguyễn Đình Lập, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc xác nhận: đây là sự cố y khoa nghiêm trọng, nên hiện đang được các cơ quan chức năng kiểm tra vụ việc, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

TT Huế: Công an và ngành y tế vào cuộc vụ 2 mẹ con sản phụ tử vong - ảnh 2

Người thân của chị Thêm đau đớn khi nhận tin dữ

Trong khi đó, người nhà của chị Nguyễn Thị Thêm bức xúc cho biết: trước khi sinh, sản phụ này này sức khỏe rất yếu, phải sử dụng bình thở oxy nên người nhà đã xin bác sĩ cho chuyển viện lên tuyến trên. Tuy nhiên các bác sĩ của Bệnh viện huyện Phú Lộc đã không đồng ý và vẫn quyết định cho chị Thêm sinh thường nên mới xảy ra sự việc đau lòng. 

THÙY AN

Ý kiến bạn đọc