Nha khoa học đường được bàn luận tại hội nghị quốc tế

VH- Từ ngày 21 - 24.8, hội nghị Khoa học và Triển lãm Răng Hàm Mặt quốc tế lần thứ 11 (VIDEC- 11) diễn ra tại Hà Nội. Tại hội nghị, lần đầu tiên vấn đề nha khoa học đường được các chuyên gia đưa ra thảo luận.

Hội nghị do Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam và Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương phối hợp với Liên đoàn Nha khoa Thế giới FDI tổ chức, thu hút trên 3.000 các đại biểu, chuyên gia, bác sĩ nha khoa..., trong đó hơn 300 đại biểu quốc tế từ 25 quốc gia trên khắp thế giới.

Tại Việt Nam, Chương trình Nha học đường đã bắt đầu từ năm 1980 với mục tiêu chăm sóc và dự phòng các bệnh răng miệng cho trẻ em, góp phần tăng cường sức khỏe và cải thiện giống nòi. Tuy nhiên, sau hơn 30 năm hoạt động, chương trình nha học đường hiện nay gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, cần phải điều chỉnh các nội dung trong Nha học đường để tạo cho chương trình phù hợp và phủ kín trong phạm vi cả nước.

Q.HOA

Ý kiến bạn đọc