Phú Yên: Đóng cửa các điểm tham quan, khu du lịch để phòng, chống dịch Covid -19

VHO - UBND tỉnh Phú Yên vừa có công văn hỏa tốc triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và Yêu cầu Sở VHTTDL chỉ đạo các đơn vị đóng cửa các điểm tham quan, khu du lịch trên địa bàn tỉnh từ ngày 29.7 để đảm bảo an toàn cho khách.

Phú Yên: Đóng cửa các điểm tham quan, khu du lịch để phòng, chống dịch Covid -19 - ảnh 1

Điểm du lịch Ghềnh Đá Đĩa tại địa bàn tỉnh Phú Yên sẽ đóng  cửa vào sáng 29.7 để phòng chống dịch Covid -19

Theo đó, Sở VHTTDL tỉnh Phú Yên thông báo đến các cơ quan, đơn vị về việc tạm dừng đưa du khách tham quan các di tích, danh lam thắng cảnh, khu du lịch, điểm vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh. Thời gian đóng cửa sẽ bắt đầu từ sáng 29.7 cho đến khi có thông báo mới tùy thuộc vào diễn biến của dịch Covid-19. Được biết, trong dịp đầu hè 2020, lượng khách tới Phú Yên rất đông, trong đó phần lớn đến từ các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, TP.HCM...

UBND tỉnh giao cũng giao Công an tỉnh phối hợp các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, quản lý địa bàn, nắm chắc số lượng khách lưu trú, lưu ý đối với khách nhập cảnh vào Việt Nam tới Phú Yên, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật. Trước đó, ngày 28.7, Sở GTVT tỉnh Phú Yên đã có công văn hỏa tốc yêu cầu các doanh nghiệp vận tải khách, các bến xe trên địa bàn tỉnh thực hiện ngay việc dừng hoạt động tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ Phú Yên đi Đà Nẵng và ngược lại từ nay đến ngày 11.8 nhằm kiểm soát người từ vùng dịch đến Phú Yên.

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc