Serie A có nguy cơ phải hủy mùa giải

VHO- Hy vọng hoàn tất mùa giải của Serie A đang trong tình thế vô cùng mong manh sau khi Chính phủ Italia cảnh báo các CLB rằng, toàn thể mọi thành viên của đội sẽ phải thực hiện cách ly 14 ngày nếu có 1 cầu thủ hoặc thành viên nào đó nhiễm virus corona.

Serie A có nguy cơ phải hủy mùa giải - Anh 1

Quan chức y tế từ LĐBĐ Italia (FIGC) xác nhận thông tin này vào chiều 13.5, nghĩa là nguy cơ phải hủy bỏ mùa giải lại trở nên lớn hơn trong đại dịch Covid-19. 

“Nếu chúng ta không tìm ra được giải pháp, Serie A sẽ không thể trở lại”, đại diện y tế của FIGC cho biết. 

Bộ trưởng Bộ Y tế, Sandra Zampa, nhắc lại quan điểm của vị bác sĩ này: “Nếu một người bị bệnh, việc cách ly phải thực hiện với tất cả mọi người. Nếu không, chúng ta sẽ trở lại với thời điểm đình chỉ mọi thứ.

“Mọi thứ dừng lại, không nghi ngờ gì nếu việc cách ly phải thực hiện, giải đấu cũng sẽ dừng lại”. 

Cũng trong ngày hôm nay, có thông tin từ đất nước hình chiếc ủng cho rằng, cho đến khi nào có vắc-xin hoặc giải pháp y tế, các hoạt động bóng đá ngoài chuyên nghiệp sẽ không thể trở lại. 

Tuy nhiên, LĐBĐ Italia có vẻ như đang có ý định đi theo mô hình của Bundesliga – giải đấu sẽ trở lại vào cuối tuần này, chỉ cách ly với cầu thủ hoặc thành viên nào nhiễm Covid-19.

Italia là một trong những quốc gia châu Âu đầu tiên bị virus corona tấn công và giải đấu hàng đầu nước này phải tạm dừng từ ngày 9.3. Đã có hơn 30.000 trường hợp tử vong ở Italia. 

Hôm thứ Hai vừa qua, Chính phủ đã cho phép các CLB Serie A trở lại tập luyện từ ngày 18.5 ‘với sự thận trọng’, tạo ra sự khích lệ cho khả năng mùa giải được tiếp tục. Cho đến nay, các CLB mới chỉ cho cầu thủ tập luyện cá nhân, đảm bảo quy tắc giãn cách xã hội. 

Trong tuyên bố chung của Bộ trưởng Bộ Y tế, Spanza, và Bộ trưởng Thể thao Vincenzo Spadafora, một số quy định đã được thay đổi, trong đó, họ bật đèn xanh cho việc để việc tập luyện theo nhóm có thể bắt đầu thực hiện. 

Nhưng bất chấp việc các đội đã trở lại trung tâm huân luyện, Chính phủ Italia vẫn chưa quyết định có cho phép mùa giải được hoàn tất hay không. 

Và theo Sky Sport, LĐBĐ châu Âu (UEFA) rất quan tâm đến tình hình bóng đá Italia trong tình hình đại dịch đang diễn ra.

NGUYỄN LÊ VINH

Ý kiến bạn đọc