Giải cứu 2 cháu bé bị bố mẹ nhốt trong nhà nhiều ngày

VHO- Ngày 12.5, thông tin từ Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa phối hợp các cơ quan chức năng giải cứu thành công 2 cháu bé bị bố mẹ mắc tâm thần nhốt trong nhà nhiều ngày. Theo đó, 2 cháu béđược giải cứu là Hoàng Thị Hồng (14 tuổi) và Hoàng Ngọc Mạnh (8 tuổi). Thông tin ban đầu, sau thời gian dài tạm nghỉ học để phòng chống dịch, học sinh bắt đầu đi học trở lại nhưng nhà trường nơi cháu Hồng theo học không thấy cháu đến lớp.

Giải cứu 2 cháu bé bị bố mẹ nhốt trong nhà nhiều ngày - Anh 1

Lực lượng chức năng huyện Krông Búk phá cửa giải cứu 2 cháu bé bị bố mẹ nhốt trong nhà nhiều ngày

Nhận được tin báo, Công an huyện Krông Búk đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và phát hiện anh Hoàng Ngọc Hân và chị Tưởng Thị Nga (trú tại xã Chư Kbô, huyện Krông Búk) là bố mẹ của 2 cháu đã nhốt 2 con của mình nhiều ngày trong nhà, không cho ra ngoài. Được biết, Hân và Nga có tiền sử bị bệnh tâm thần, sống khép kín, không tiếp xúc với ai, kể cả người thân trong gia đình. Trung tá Nguyễn Trần Tuấn, Trưởng Công an huyện Krông Búk cho biết, khi công an huyện phối hợp lực lượng công an xã và chính quyền địa phương đến nơi thì phát hiện nhà của vợ chồng Hân và Nga đóng cửa, khóa trái cửa. Mặc dù vận động, tuyên truyền nhưng cả hai có biểu hiện hoang tưởng và chuẩn bị các vật dụng để chống lại tất cả những ai muốn xâm nhập vào nhà. Sau nhiều ngày vận động không thành, đến khoảng 15h ngày 11.5, Công an huyện Krông Búk phối hợp với phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành phá cửa, ập vào nhà, khống chế hai vợchồng và giải cứu thành công 2 cháu bé.

Hiện 2 cháu bé đã được an toàn, sức khỏe ổn định và được bàn giao cho người thân chăm sóc.

NGỌC HÒA

Ý kiến bạn đọc