Đức Chinh: “Quyết thắng đại dịch bằng tinh thần Việt Nam”

VHO- Tiền đạo của U23 Việt Nam và CLB SHB Đà Nẵng - Hà Đức Chinh vừa được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) chọn làm nhân vật cổ động cho chiến dịch chống lại sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 mang tên #BreakTheChain (tạm dịch là: Chấm dứt sự lây lan).

Trong phần mới nhất của chiến dịch #BreakTheChain, Đức Chinh xuất hiện cùng ngôi sao của tuyển UAE - Ali Mabkhout và cầu thủ nữ Maria Manda của tuyển Bangladesh kêu gọi mọi người nỗ lực chung tay nhằm phá vỡ chuỗi lây nhiễm của dịch Covid-19.

Đức Chinh: “Quyết thắng đại dịch bằng tinh thần Việt Nam” - ảnh 1

Đức Chinh xuất hiện trong phần mới nhất của chiến dịch. Ảnh AFC

Trong thông điệp của mình, tiền đạo sinh năm 1997 khuyến khích mọi người hãy bảo vệ tốt sức khỏe của mình: “Hãy tự nâng cao sức khỏe để phòng chống dịch bệnh. Chúng ta cùng nhau đoàn kết, quyết thắng đại dịch bằng tinh thần Việt Nam”.

Đức Chinh là cầu thủ Việt Nam thứ tư tham gia chiến dịch này sau Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Công Phượng và Đỗ Hùng Dũng. Trước đó, Quang Hải kêu gọi người dân không tụ tập nơi đông người và phải đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân, Công Phượng mong muốn mọi người hãy thận trọng với những thông tin chưa được kiểm chứng còn Hùng Dũng nhắn gửi mọi người cần có nhận thức đúng về dịch bệnh.

Cùng các ngôi sao của bóng đá châu Á, sự xuất hiện của những Quang Hải, Công Phượng, Hùng Dũng và Đức Chinh đã góp phần lan tỏa những thông điệp của chiến dịch #BreakTheChain, đem đến những điều tích cực trong việc nâng cao kiến thức phòng, chống đại dịch Covid-19 trên thế giới và Việt Nam.

V.HY

Ý kiến bạn đọc