Công an Hà Nội triển khai đợt cao điểm phòng, chống tội phạm

VHO- Trước những thủ đoạn tinh vi nhằm thực hiện hành vi phạm tội cũng như đối phó với lực lượng công an, công an thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 135 về triển khai đợt cao điểm về phòng ngừa, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô (từ ngày 15.4 - 16.5).

Công an Hà Nội triển khai đợt cao điểm phòng, chống tội phạm - Anh 1

 Lực lượng cảnh sát cơ động nhắc nhở người dân không tập trung đông người

Theo Trung tá Trần Mai H, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự xã hội: Lợi dụng việc giãn cách xã hội, đường phố vắng người qua lại nhiều đối tượng đã tổ chức tập trung đua xe, thực hiện hành vi cướp giật, trộm cắp tài sản. Đặc biệt, lợi dụng thời điểm này nhiều người làm việc trên mạng, các đối tượng xấu đã có những hành vi lừa đảo cũng như đưa thông tin sai lệch trên trang thông tin cá nhân nhằm trục lợi. Qua những sự việc trên, Trung tá Trần Mai H khuyến cáo người dân nên chấp hành nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ cũng như cần tỉnh táo trước những thông tin, đối tượng tiếp cận trong quá trình làm việc trên không gian mạng để tránh rơi vào những mánh khóe lừa đảo của các đối tượng xấu…

Để bảo đảm an ninh trật tự đợt cao điểm phòng ngừa, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid-19, lực lượng Cảnh sát cơ động Thủ đô đã lên kế hoạch và có những hoạt động thiết thực như luyện tập và thực hiện tình huống giả định truy bắt đối tượng có biểu hiện đua xe, khống chế đối tượng có vũ khí. Trong quá trình tuần tra đêm, mỗi tổ gồm 4 cán bộ, chiến sỹ đi trên 2 xe máy để có thể tuần tra kiểm soát tốt nhất, hỗ trợ nhau khi phát hiện, truy đuổi các đối tượng nghi vấn trên địa bàn được phân công.

Theo ghi nhận của Văn Hoá đã có nhiều tổ công tác của lực lượng 141- công an thành phố Hà Nội tổ chức các chốt kiểm soát tại các tuyến phố như Lê Thái Tổ, Bà Triệu, phố Huế, Đinh Tiên Hoàng. Tại tổ công tác Y18 của 141 tại phố Đinh Tiên Hoàng chúng tôi ghi nhận lực lượng chức năng dừng và kiểm tra nhiều phương tiện giao thông như ô tô, xe máy để kịp thời phát hiện những vi phạm, với một số trường sử dụng phương tiện giao thông không xuất trình được giấy tờ xe cũng như bằng lái đều được lập biên bản và bàn giao về công an phường sở tại.

HOÀNG LƯƠNG 

Ý kiến bạn đọc