Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024

Đề án di dời dân cư khu vực 1 Kinh thành Huế: Đảm bảo tiến độ để người dân sớm nhận nhà

Thứ Sáu 17/04/2020 | 12:11 GMT+7

VHO- Trước ảnh hưởng chung của dịch Covid-19, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng tiếp tục chỉ đạo và đốc thúc các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác di dời, giải phóng mặt bằng dân cư khu vực 1 Kinh thành Huế. Dự kiến, cuối tháng 5.2020, các hộ nghèo trong đợt di dời đầu tiên sẽ nhận được nhà ở theo hình thức “chìa khóa trao tay”.

Bà Lê Thị Ẩn vui mừng khi đến công trình xây nhà ở cho hộ nghèo trong đợt di dời dân cư khu vực 1 Kinh thành Huế

Những ngày này, tại khu tái định cư Bắc Hương Sơ (phường Hương Sơ, TP Huế), các công trình nhà ở đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Nhiều ngôi nhà đã cơ bản xây xong phần thô, chỉ chờ sơn quét và hoàn thiện nội thất. Đây là những ngôi nhà mới của dân cư trong diện di dời đợt 1 thuộc đề án “Di dời dân cư khu vực 1 Kinh thành Huế”.

Trong đợt di dời đầu tiên này, có 575 hộ (gồm 242 hộ chính và 333 hộ phụ) được bồi thường, hỗ trợ tái định cư, với tổng kinh phí 118 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, UBND TP Huế đã bố trí đất cho 340 hộ đủ điều kiện và cấp giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để người dân xây nhà mới. Niềm vui của hàng trăm hộ dân khi được “di cư” đến nơi ở mới với hệ thống đường sá rộng rãi, họ kỳ vọng sẽ có một chốn an cư để lạc nghiệp sau mấy chục năm sống tạm bợ trên di tích Thượng Thành (Kinh thành Huế).

Các hộ dân sống “bám” trên di tích phần lớn là những hộ có điều kiện kinh tế khó khăn, dù đã được áp dụng khung chính sách đặc biệt nhưng số tiền đền bù vẫn không thể xây được một căn nhà cấp 4. Chính vì thế, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát động kêu gọi đóng góp của cán bộ công nhân viên chức trên toàn tỉnh, cùng sự hỗ trợ của các Mạnh Thường Quân để xây “mái ấm” cho những hộ dân đặc biệt khó khăn. Qua rà soát, chính quyền địa phương đã quyết định xây dựng nhà ở theo mẫu cho 25 hộ nghèo thuộc diện di dời. Những căn nhà này được xây dựng theo hình thức “chìa khóa trao tay”, với kinh phí từ nguồn đền bù của các hộ dân và sự ủng hộ của các Mạnh Thường Quân. Dự kiến đến cuối tháng 5.2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ bàn giao nhà ở cho các hộ dân trong diện này.

Mới đây, có mặt tại khu vực xây nhà cho hộ nghèo, bà Lê Thị Ẩn (70 tuổi, trú tại kiệt 98 đường Xuân 68, phường Thuận Thành, TP Huế) không giấu được vui mừng, cứ đi đi lại lại. Bà là một trong 25 hộ được UBND tỉnh hỗ trợ xây căn nhà cấp 4 (hơn 60m2, kèm gác lửng). Bà Ẩn kể: Suốt mấy chục năm sống trong ngôi nhà tạm bợ trên Thượng Thành, giờ gia đình mệ cũng có được chỗ ở rồi. Tội nghiệp ông khi mới có thông tin di dời thì ông đau nặng và qua đời. Ông vẫn luôn mong chờ một ngôi nhà đàng hoàng nhưng chưa kịp... Nói rồi, bà Lê Thị Ẩn không giấu được hai hàng nước mắt lăn dài. Gia đình bà Lê Thị Ẩn là hộ nghèo, thuộc diện đặc biệt khó khăn suốt mấy chục năm qua. Bà có 3 người con, 2 người con gái đã lập gia đình nhưng bệnh tật và khó khăn nên không giúp gì được cho cha mẹ. Người con trai út đã hơn 30 tuổi hằng ngày làm thuê tại chợ Đông Ba. “Giờ có được căn nhà cũng là tâm nguyện cuối đời đã thành hiện thực. Sau này, có chỗ cho con trai lấy vợ, còn gì vui hơn”, bà Lê Thị Ẩn tâm sự.

Theo UBND TP.Huế, dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ có 8 khu vực (quy mô gần 80 ha). Đến nay, khu vực 1 và 2 đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, phân lô và cấp đất cho người dân trong diện di dời của khu vực 1 Kinh thành Huế; các khu vực còn lại đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để tiếp tục hoàn thiện hạ tầng cho các đợt di dời dân cư tiếp theo. Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có cuộc họp với các đơn vị liên quan và yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ của khu tái định cư 3,4,5,6,7,8, với quan điểm “sớm ngày nào hay ngày đó”. Các khu tái định cư đảm bảo đủ các tiêu chuẩn, tiêu chí về xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Dù trong tình hình dịch bệnh Covid-19, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đề nghị các đơn vị thi công phải thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo 3 yếu tố: chất lượng - mỹ quan - kết nối hạ tầng.

“Tỉnh sẽ xử lý nghiêm các chủ đầu tư chậm tiến độ, chất lượng công trình không đảm bảo”, ông Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh. Về công tác hoàn trả mặt bằng ở khu vực 1 Kinh thành Huế, UBND TP.Huế đã xây dựng phương án rà phá bom mìn, tháo dỡ công trình, chỉnh trang di tích sau khi người dân bàn giao mặt bằng. Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng yêu cầu cần huy động thêm lực lượng ở địa phương trong chương trình “Ngày Chủ nhật xanh” để tham gia vận chuyển vật liệu, rác thải đến điểm tập kết theo hình thức cuốn chiếu, đảm bảo an toàn trong mùa dịch Covid-19. 

SƠN THÙY

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top