Quảng Bình: Thêm 285 người hoàn thành nhiệm vụ cách ly trở về gia đình

VHO - Ngày 8.4, tại Quảng Bình có 285 người đã hoàn thành thời gian cách ly trở về với gia đình. Cụ thể, ở khu cách ly tập trung ở Trung tâm Giáo dục-Dạy nghề huyện Minh Hóa có 132 người và tại doanh trại Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình có 153 người.

Quảng Bình: Thêm 285 người hoàn thành nhiệm vụ cách ly trở về gia đình - ảnh 1

Trao giấy chứng nhận cho các công dân hoàn thành nhiệm vụ cách ly.

Ông Lê Đình Thi, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Minh Hóa cho biết: 132 người hoàn thành nhiệm vụ cách ly này đều là những công dân Việt Nam từ Lào, Thái Lan về nước qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Họ được huyện Minh Hóa tiếp nhận đưa về cách ly khu cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục- Dạy nghề huyện từ ngày 23/3.

 

Theo Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Minh Hóa, tất cả các trường hợp hết hạn cách ly đã được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Trước khi rời khỏi khu cách ly, 132 người này được cấp giấy chứng nhận hoàn thành cách ly tập trung; đồng thời được cán bộ y tế hướng dẫn các biện pháp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng nhằm phòng tránh lây nhiễm Covid-19.

 

Trong số những người hết hạn cách ly lần này, có nhiều người quê ở các tỉnh phía Bắc và do đang trong thời gian cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng, mỗi ngày chỉ có 1 đôi tàu Bắc – Nam hoạt động nên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Minh Hóa đã liên hệ xe khách đưa về ga Đồng Lê lúc 2 giờ sáng ngày 8.4, để kịp chuyến tàu về nhà. Những người ở gần sẽ về nhà bằng xe cá nhân.

 

Được biết, hiện tại ở khu cách ly tập trung ở Trung tâm Giáo dục-Dạy nghề huyện Minh Hóa vẫn còn 106 công dân đang thực hiện cách ly và được theo dõi y tế chặt chẽ.

Quảng Bình: Thêm 285 người hoàn thành nhiệm vụ cách ly trở về gia đình - ảnh 2

Trước khi lên xe về với gia đình, mỗi người được cấp 1 phần cơm ăn trưa.

Cũng trong sáng ngày 8.4, tại doanh trại BCH Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình, có 153 công dân đã được trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung trở về địa phương. 

 

Đây là những công dân ở các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ trở về từ Lào, Thái Lan và được đưa vào cách ly từ ngày 21-3. Trong số 153 công dân, có 9 người có tiếp xúc với bệnh nhân số 122, tuy nhiên, qua 2 lần lấy mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính. Những người còn lại cũng đã được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính với Covid-19.

 

Trước đó vào ngày 7.4, tại đại đội Trinh sát (BCH Quân sự tỉnh Quảng Bình), Sở Y tế tỉnh và BCH Quân sự tỉnh Quảng Bình đã tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung cho 184 công dân đủ điều kiện. 

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc