Quảng Nam: Giám sát thêm 3 trường hợp về từ Bệnh viện Bạch Mai

VHO- Ngành Y tế Quảng Nam đã xác định thêm 3 trường hợp về từ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) và hiện đang giám sát các trường hợp này. Đến thời điểm này, đã xác định có 7 người ở Quảng Nam có đến, khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai thời gian gần đây.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, ngành Y tế tỉnh Quảng Nam đã xác định thêm và hiện đang giám sát 3 trường hợp trên địa bàn tỉnh về từ Bệnh viện Bạch Mai.
Cụ thể: 1 người ở tại huyện Duy Xuyên, là Trình dược viên. Vào ngày 24.3 đã đến Bệnh viện Bạch Mai giao hồ sơ thầu, chỉ tiếp xúc với bộ phận hành chính của Bệnh viện. Ngày 29.3 người này về Quảng Nam, hiện đang cách ly tại nhà. Chiều ngày 31.3, ngành Y tế đã lấy mẫu xét nghiệm và hiện đang chờ kết quả. 
2 người là đôi vợ chồng ở xã Tam Nghĩa (huyện Núi Thành), người vợ là bệnh nhân nội trú, điều trị tại Khoa Ung bướu BV Bạch Mai từ ngày 24.2 đến ngày 25.3, người chồng đi cùng để chăm sóc. Hai người này về Quảng Nam ngày 28.3, hiện đang cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương tỉnh Quảng Nam, đã lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả.

Quảng Nam: Giám sát thêm 3 trường hợp về từ Bệnh viện Bạch Mai - Anh 1

Hai trường hợp ở xã Tam Nghĩa hiện đang cách ly tại BV Đa khoa Trung ương tỉnh Quảng Nam

Trước đó, ngành Y tế cũng đã xác định có 4 người ở Quảng Nam đến khám chữa bệnh tại BV Bạch Mai, hiện 4 người này đã được cách ly. Cụ thể, 2 trường hợp (1 ở huyện Thăng Bình, 1 ở huyện Tiên Phước) đang cách ly tại nhà, Ban chỉ đạo đã giám sát và lấy mẫu gửi xét nghiệm trong chiều ngày 30.3.
2 trường hợp (1 ở TP. Hội An, 1 ở huyện Duy Xuyên) đang cách ly tại Hà Nội. Ban chỉ đạo đã liên lạc khuyến cáo không về nhà, nếu về Quảng Nam sẽ tiếp tục cách ly 14 ngày và người nhà không nên ra thăm.
Như vậy, đến nay đã xác định được 7 người ở Quảng Nam có đến, khám, chữa bệnh tại BV Bạch Mai (Hà Nội) thời gian gần đây.
Đến thời điểm này, ngành Y tế tỉnh Quảng Nam đã triển khai thực hiện 861 mẫu xét nghiệm, gồm 615 người nước ngoài và 246 người Việt Nam. Trong đó, đã có 702 mẫu có kết quả âm tính với Covid-19, 3 mẫu dương tính (của 3 du khách quốc tịch Anh, hiện 1 người đã khỏi bệnh và xuất viện), 156 mẫu đang chờ kết quả (trong đó có 143 mẫu là người nhập cảnh từ ngày 1.3 trở lại đây).  
Hiện đang thực hiện cách ly tập trung cho 53 người, tại các địa điểm: Phân hiệu Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên (31 người), Phòng khám Chal val – huyện Nam Giang (12 người), Khách sạn Hoa Cọ-TP Hội An (1 người), Trạm y tế Cẩm Châu- TP Hội An (9 người). Đến ngày 1.4 đã kết thúc cách ly tập trung cho 232 người. 
Ngoài ra đang cách ly tại các cơ sở y tế cho 19 người gồm: Bệnh viện (BV) Đa khoa TP Hội An (3 người), BV Đa khoa Trung ương tỉnh Quảng Nam (5 người), BV Đa khoa Khu vực miền núi Bắc Quảng Nam (1 người), BV Đa khoa tỉnh Quảng Nam (4 người), Trung tâm Y tế (TTYT) Tam Kỳ (1 người), TTYT Tiên Phước (4), TTYT Duy Xuyên (1 người). Hiện tại đã kết thúc cách ly tại cơ sở y tế cho 99 người. 
Hiện đang cách ly tại nhà/nơi lưu trú cho 182 người tại 10/18 huyện, thị xã, thành phố và đã kết thúc cách ly tại nhà/nơi lưu trú cho 848 người.
Tất cả các trường hợp trên tình trạng sức khỏe bình thường.
Đồng thời, ngành Y tế tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục giám sát và xem xét lấy mẫu các trường hợp nghi ngờ, các trường hợp tiếp xúc/có liên quan khác với các ca dương tính (F1, F2, F3) để có hướng xử lý theo đúng quy định của Bộ Y tế.   

KHÁNH CHI

Ý kiến bạn đọc