Chưa có dấu hiệu bất thường về sức khỏe của 67 hành khách từng lưu trú ở Trung Quốc nhập cảnh Tân Sơn Nhất

VHO-Liên quan đến sức khỏe 67 hành khách từng lưu trú hoặc quá cảnh Trung Quốc trên bay trên chuyến bay OZ731 của Hãng Asian Airlines từ Seoul (Hàn Quốc) đến Tân Sơn Nhất (TP.HCM) vào ngày 4.2 và được cho phép nhập cảnh vào Việt Nam, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết, hiện sức khỏe của các hành khách vẫn chưa có dấu hiệu bất thường. Các hành khách đang được cách ly cấp độ 3, tức cách ly tại nơi cư trú với sự giám sát của cơ quan y tế các địa phương.

Chưa có dấu hiệu bất thường về sức khỏe của 67 hành khách từng lưu trú ở Trung Quốc nhập cảnh Tân Sơn Nhất - ảnh 1

Toàn bộ hành khách qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất đều được kiểm tra về sức khỏe

Trong số 67 hành khách nói trên, chỉ 64 hành khách được phép nhập cảnh vào Việt Nam gồm 62 người quốc tịch Trung Quốc có thị thực đến Việt Nam lao động, đầu tư… và 2 người quốc tịch Việt Nam. Riêng 3 hành khách người Trung Quốc đến Việt Nam du lịch nên không được nhập cảnh. Toàn bộ hành khách trước khi được phép nhập cảnh đều được Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế (TTKDYTQT) và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) kiểm tra tình trạng sức khỏe. Qua đó ghi nhận, không có trường hợp nào có biểu hiện sốt, ho, khó thở, nghi ngờ nhiễm bệnh… Công an cửa khẩu đã kiểm tra và ghi nhận không có hành khách đến từ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.
Hiện cơ quan chức năng đã xác định được nơi cư trú của 64 hành khách nhập cảnh, theo đó có 51 hành khách có địa chỉ cư trú ở các tỉnh, 13 hành khách có địa chỉ cư trú tại các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM. Các hành khách đang thực hiện tự cách ly trong vòng 14 ngày tại nơi lưu trú dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan y tế và chính quyền địa phương để đề phòng lây nhiễm virus corona.

H. HẢI

Ý kiến bạn đọc