Đoàn Văn Hậu được CLB Hà Lan vinh danh

VHO- Sau khi góp công lớn giành tấm HCV SEA Games lịch sử của đội U22 Việt Nam tại kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á 2019, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã trở lại Hà Lan và được CLB chủ quản Heerenveen vinh danh.

Văn Hậu vừa có một kỳ SEA Games rất thành công cùng đội U22 Việt Nam. Với thể hình, tốc độ, kỹ thuật tốt, đặc biệt có thể thi đấu ở nhều vị trí, Văn Hậu là quân bài chiến lượt trong sơ đồ chiến thuật của HLV Park Hang-seo. Và không phụ sự kỳ vọng, hậu vệ sinh năm 1999 này đã chơi rất ổn định, đặc biệt trong trận chung kết, Văn Hậu thi đấu bùng nổ khi lập cú đúp giúp U22 Việt Nam thắng cách biệt 3-0 trước U22 Indonesia.

Đoàn Văn Hậu được CLB Hà Lan vinh danh - ảnh 1

Văn Hậu được lãnh đạo CLB hà Lan chúc mừng. Ảnh: Fanpage Heerenveen

Sau trận chung kết SEA Games 30, trong khi các đồng đội lên lên máy bay về nước thì Đoàn Văn Hậu một mình ở lại khách sạn Manila để phải di chuyển thẳng từ Philippines về Hà Lan hội quân cùng Heerenveen, chuẩn bị cho trận đấu sớm vòng 17 giải VĐQG Hà Lan.

Rạng sáng 14.12 (giờ Việt Nam), trước thềm trận đấu  giữa Heerenveen với CLB Willem II ở vòng 17, CLB Heerenveen đã dành thời gian vinh danh Văn Hậu sau khi anh góp công lớn giúp U22 Việt Nam vô địch SEA Games 2019. CLB Hà Lan cho chiếu lại hai khoảnh khắc Văn Hậu đánh đầu mở tỷ số và đá bồi cận thành lập công, ấn định kết quả 3-0 trong trận chung kết SEA Games 30. Trước trận đấu 30 phút, CLB Heerenveen xướng tên Văn Hậu trước hàng ngàn CĐV nhà  trên sân Abe Lenstra . Đích thân giám đốc điều hành CLB Heerenveen là ông Gerry Hamstra tặm hoa, hoa chúc mừngVăn Hậu trong những tiếng reo hò và vỗ tay của CĐV nhà.

Do mới trải qua giải đấu mệt mỏi, Văn Hậu chỉ dự bị trong trận đấu mà Heerenveen lần đầu tiên phải nhận thất bại trên sân nhà ở mùa giải năm nay trước Willem II với tỷ số 1-2. Văn Hậu sẽ không cùng U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2020 do giải đấu này không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA nên CLB Heerenveen không “nhả người”. Mục tiêu quan trọng hiện tại của Văn Hậu là cố gắng tập luyện thật tốt để có cơ hội ra sân tại giải VĐQG Hà Lan.

VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc