Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt hai đội tuyển bóng đá vô địch SEA Games 30

VHO-Tối 11.12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt Đội tuyển bóng đá nam và nữ đạt Huy chương vàng tại Sea Games 30.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt hai đội tuyển bóng đá vô địch SEA Games 30 - Anh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón HLV Park Hang-seo tại Văn phòng Chính phủ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt hai đội tuyển bóng đá vô địch SEA Games 30 - Anh 2

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt hai đội tuyển bóng đá vô địch SEA Games 30 - Anh 3

Thủ tướng bắt tay từng thành viên trong hai đội tuyển bóng đá

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt hai đội tuyển bóng đá vô địch SEA Games 30 - Anh 4

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng thành tích của hai đội tuyển bóng đá

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc mừng tới HLV Park Hang-seo, Mai Đức Chung và toàn thể các cầu thủ vàng của bóng đá Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh thành công của 2 đội tuyển góp phần làm rạng danh non sông đất Việt để lần đầu tiên sau 60 năm. Việt Nam giành chiến thắng tuyệt đối trong môn bóng đá tại đấu trường khu vực.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt hai đội tuyển bóng đá vô địch SEA Games 30 - Anh 5

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt hai đội tuyển bóng đá vô địch SEA Games 30 - Anh 6

Các HLV Park Hang-seo và Mai Đức Chung cám ơn tình cảm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành cho đội tuyển và gửi cám ơn đến người hâm mộ cả nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch và Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đồng hành, cổ vũ nhiệt tình

Tại SEA Games lần này, đoàn Việt Nam cũng đạt được 98 huy chương vàng, hàng trăm huy cương bạc, đồng, đứng thứ 2 toàn đoàn trên bảng tổng sắp dù tham gia thi đấu ở không nhiều bộ môn. “Kết quả này vượt mức kế hoạch đề ra. Thành tích này sẽ được tổng kết sau trận đấu, để các vận động viên sớm được khen thưởng theo các hình thức trong tuần tới, khi toàn đoàn trở về đông đủ từ Phillipines”, Thủ tướng nói và cho hay việc tổng kết, khen thưởng sẽ do Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị, lãnh đạo Chính phủ sẽ đến tham dự, chứng kiến.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt hai đội tuyển bóng đá vô địch SEA Games 30 - Anh 7

Thay mặt tuyển bóng đá nam Việt Nam, cầu thủ Hùng Dũng gửi lời cảm ơn tới Thủ tướng cùng toàn thể người hâm mộ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt hai đội tuyển bóng đá vô địch SEA Games 30 - Anh 8

Các doanh nghiệp, tổ chức tài trợ cho các đội tuyển trước sự chứng kiến của Thủ tướng

“Cần hiểu, những tấm huy chương đó là mồ hôi nước, mắt của anh chị em. Ví dụ như Ánh Viên, nhận tổng cộng 6 huy chương vàng nhưng vẫn chảy nước mắt vì có nội dung không thể đạt kết quả như mong muốn”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt hai đội tuyển bóng đá vô địch SEA Games 30 - Anh 9

Thủ tướng tặng hai chiếc bình cho hai đội tuyển bóng đá nam và nữ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt hai đội tuyển bóng đá vô địch SEA Games 30 - Anh 10

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt hai đội tuyển bóng đá vô địch SEA Games 30 - Anh 11

Hai đội tuyển tặng Thủ tướng chiếc áo có chữ ký của các cầu thủ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt hai đội tuyển bóng đá vô địch SEA Games 30 - Anh 12

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt hai đội tuyển bóng đá vô địch SEA Games 30 - Anh 13

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng; lãnh đạo Bộ VHTTDL, VFF... chụp ảnh lưu niệm với Ban HLV và các cầu thủ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt hai đội tuyển bóng đá vô địch SEA Games 30 - Anh 14

Thay mặt tuyển bóng đá nam Việt Nam, cầu thủ Hùng Dũng gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người. Hùng Dũng nói với chiến thuật hợp lý trong mỗi trận đấu, có trận đội tuyển nhận bàn thua trước nhưng với tinh thần Việt Nam luôn thôi thúc, các cầu thủ luôn chiến đấu đến cùng.“HCV này chúng tôi xin dành tặng toàn thể nhân dân Việt Nam”, tiền vệ Hùng Dũng chia sẻ.


P.V; ảnh: TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc