Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

Dùng bê tông đúc sẵn để kè bờ hồ Hoàn Kiếm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội: “Tôi tin khi làm xong sẽ rất đẹp”

Thứ Sáu 22/11/2019 | 11:03 GMT+7

VHO- Hà Nội sẽ dùng những khối bê tông đúc sẵn dài khoảng 1m, nặng 2 tấn để kè bờ hồ Hoàn Kiếm trong vòng 50 ngày.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa yêu cầu quận Hoàn Kiếm sớm tổ chức đấu thầu dự án chỉnh trang hồ Hoàn Kiếm. Ông Chung mong muốn nhân dân ủng hộ để dự án sớm được thực hiện. Theo đó, quá trình chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội sẽ cho thay thế toàn bộ bờ kè đá quanh hồ đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Sau hai năm nghiên cứu, thành phố tìm được công nghệ rất mới là dùng những khối bê tông nặng 2 tấn để kè xung quanh hồ. Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, ông đi kiểm tra và thấy công nghệ này rất phù hợp với hồ Hoàn Kiếm và thời gian thi công cũng rất nhanh, dự kiến hết khoảng 50 ngày.

Hiện nay bờ hồ Hoàn Kiếm bị sạt lở phần bờ kè, gây mất an toàn cho người dân và du khách tham quan. Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, mỗi khối bê tông dài khoảng 1 mét, được đặt thẳng xuống bờ hồ mà không phải dịch chuyển hay đào bới gì. “Tôi tin khi kè xong bờ hồ bằng những khối bê tông này, kết hợp với trang trí ánh sáng, hồ Hoàn Kiếm sẽ rất đẹp”, ông Chung nói và cho biết thành phố sẽ làm cuốn chiếu, thời gian thi công từ 22h đến 5h sáng hôm sau. Trước đó, Hà Nội đã thí điểm kè những khối bê tông nặng khoảng 2 tấn, dài 1 mét này ở hồ Trúc Bạch.

Tháng 3.2018, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân hoàn thiện dự án “Đầu tư xây dựng cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm”. Theo kế hoạch, quận Hoàn Kiếm sẽ cho bóc toàn bộ gạch block và đá xanh, thay bằng đá granite dày 10 cm có nguồn gốc từ tỉnh Bình Định. Tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm vừa qua, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu quận này sớm tổ chức đấu thầu dự án chỉnh trang hồ Hoàn Kiếm. Theo lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm, thực tế kè ở Hồ Gươm đã xuống cấp. Trong công tác cải tạo thì hạng mục kè hồ là quan trọng nhất. Những nội dung liên quan đến đường dạo, thảm cỏ, cây xanh, cấp điện, thoát nước... làm thường xuyên và quen thuộc, không gặp khó khăn nhiều.

Theo yêu cầu của Thành ủy, UBND thành phố, việc kè hồ phải triển khai thi công nhanh gọn, tác động ít nhất đến hiện trạng. Bên cạnh đó, không được phép thu nhỏ diện tích mặt nước. Việc thi công không được ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường đang diễn ra, nhất là vào dịp cuối tuần khi hồ Hoàn Kiếm và phụ cận là không gian đi bộ. Thời điểm thi công phải lựa chọn phù hợp, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến các hoạt động khác của khu vực.

Các chuyên gia về vật liệu, kiến trúc cũng cho rằng phải kè lại bờ hồ Hoàn Kiếm và nhất trí với giải pháp nêu trên. Theo đó, bên cạnh độ tin cậy về cơ sở lý thuyết, phương án kè bờ hồ bằng bê tông đúc sẵn cũng đã thí điểm ở hồ Trúc Bạch nên có cả cơ sở thực tiễn. Vấn đề được lưu ý hiện nay là biện pháp thi công, đảm bảo cảnh quan môi trường. Những ý kiến này của các chuyên gia được lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho biết sẽ tiếp thu, hoàn chỉnh, báo cáo Thành phố trước khi triển khai thực hiện.

P.ANH

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top