TT Huế: Phá đường dây đưa người đi nước ngoài trái phép

VHO- Với mong muốn cho con trai sang Mỹ, ông L.Đ.T đã chuyển hơn 36.000 USD (khoảng 850 triệu đồng) cho một nhóm đối tượng chuyên làm giấy tờ và đưa người đi nước ngoài. Tuy nhiên, sau một thời gian con trai không được xuất ngoại thì gia đình ông T. đã trình báo đến cơ quan chức năng. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã vào cuộc và phanh phui đường dây chuyển người đi nước ngoài trái phép.

Chiều ngày 30.10, đại tá Nguyễn Tuấn- Trưởng Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đơn vị đã vào cuộc điều tra và phát hiện một đường dây chuyên đưa người đi nước ngoài trái phép. Qua đó, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng, gồm: Bùi Thị Thu Hồng (34 tuổi)- là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ- tư vấn- đào tạo Hoàng Phát, TP.Hồ Chí Minh cùng chồng là Nguyễn Khắc Trọng (32 tuổi, quê ở Krông Năng, Đắc Lắc) và Nguyễn Văn Chương (32 tuổi, quê xã Vinh An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

TT Huế: Phá đường dây đưa người đi nước ngoài trái phép - Anh 1

Cơ quan công an đang làm việc với đối tượng Nguyễn Văn Chương 

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Chương sống cùng quê với gia đình ông L.Đ.T tại xã Vinh An (huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) nên biết được ông này luôn mong muốn cho con trai được đi định cư ở Mỹ. Chương đã kể với vợ chồng Bùi Thị Thu Hồng và Nguyễn Khắc Trọng và bàn cách tiếp cận với gia đình ông T. Nhóm đối tượng này thông tin với ông T sẽ làm hồ sơ bằng đường du lịch để đưa con trai ông này sang Mỹ. Cụ thể là đưa người đến các nước giáp biên giới với Mỹ, sau đó sẽ tổ chức vượt biên vào lãnh thổ nước này.

TT Huế: Phá đường dây đưa người đi nước ngoài trái phép - Anh 2

Bùi Thị Thu Hồng, người trong đường dây tổ chức đưa người khác trốn đi nước ngoài trái phép

Nhóm Hồng, Trọng và Chương cũng đưa ra một số cái tên mà họ cho rằng đã tổ chức đưa đi Mỹ thành công để ông T tin tưởng. Sau khi thỏa thuận giữa hai bên, gia đình ông L.Đ.T dù đang sống trong ngôi nhà cấp 4 sập sệ vẫn đi vay mượn tiền và giao cho nhóm của Hồng hơn 36.000 USD để lo thủ tục. Tuy nhiên, thời gian dài trôi qua, con trai của ông T. vẫn không được “xuất ngoại” như cam kết. Thấy có dấu hiệu bất thường, ông T. yêu cầu nhóm đối tượng trên trả lại tiền nhưng bất thành. Ông T. đã trình báo và viết đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Sau khi vào cuộc, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện: ngoài trường hợp gia đình ông T., nhóm đối tượng trong đường dây này đã nhận tiền của nhiều nạn nhân khác để tổ chức đưa người đi nước ngoài trái phép. Thông tin ban đầu cho thấy, nạn nhân nộp ít nhất là 21.000 USD.

Hiện cơ quan An ninh điều tra đang có mặt tại TP.Hồ Chí Minh để hoàn tất thủ tục và dự kiến ngày 2.11 đưa nhóm đối tượng trong đường dây nói trên về Huế để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc