Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024

“Xóm cà phê đường tàu” bị từ chối hoạt động trở lại

Thứ Sáu 25/10/2019 | 10:13 GMT+7

VHO- Lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đã nhận được đề nghị cho hoạt động trở lại các quán cà phê tại khu vực đường tàu Điện Biên Phủ - Phùng Hưng của các hộ dân tại đây, và đã từ chối kiến nghị này. Lý do là, hoạt động kinh doanh tại khu vực đường tàu tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nguy cơ tai nạn. Do đó quận Hoàn Kiếm sẽ kiên quyết không cho phép những hoạt động ảnh hưởng đến hành lang an toàn đường sắt. Thời gian tới, quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục phát tờ rơi, tuyên truyền vận động người dân, khách du lịch không tụ tập, kinh doanh bán hàng khu vực này.

Trước đó, các hộ dân sinh sống tại “xóm cà phê đường tàu” Phùng Hưng đã gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng. Theo các hộ dân khu vực này, khi TP Hà Nội không cho phép các quán hàng tại “xóm cà phê đường tàu” hoạt động, các hộ dân đã chấp hành đúng quy định.Tuy nhiên, các hộ dân kiến nghị cho phép “xóm cà phê đường tàu được hoạt động trở lại bởi những khó khăn về mưu sinh cũng như sinh hoạt kể từ khi “xóm cà phê” này bị dẹp bỏ. Các hộ kinh doanh cam kết tuân thủ thực hiện mọi hoạt động trong phạm vi an toàn hành lang đường sắt với khoảng cách tối thiểu 1,5 m tính từ đường ray vào đến nhà. Các quán sẽ lắp đặt biển cảnh báo song ngữ Việt - Anh, lắp loa cảnh báo trước khi tàu chạy qua, kẻ vạch sơn an toàn, barie chắn lối đi bằng inox... Tuy nhiên, đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, phạm vi bảo vệ đường sắt là 5,6m tính từ mép ray, cộng thêm 3 m hành lang an toàn đường sắt (áp dụng với đô thị) thì khoảng cách không được xâm phạm về mỗi bên là 8,6 m.

Hiện nay, do quá trình xây dựng thiếu quy hoạch, khoảng cách từ nhà dân ở xóm đường tàu đến phạm vi bảo vệ đường sắt không đáp ứng con số này. Nhiều đoạn từ cửa nhà đến mép ngoài đường ray chỉ khoảng 3m. Như vậy, nhà ở của các hộ dân này đã không đảm bảo khoảng cách trong phạm vi an toàn đường sắt, do đó, việc tổ chức kinh doanh ở trong hành lang an toàn đường sắt là trái với các quy định.

 Q.XƯƠNG

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top