Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

19 Tháng Ba 2024

Kéo dài phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ gian lận điểm thi tại Hà Giang

Thứ Tư 16/10/2019 | 23:44 GMT+7

VHO- Kết thúc ngày xét xử thứ ba của phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ gian lận điểm thi kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Hà Giang, cuối giờ chiều 16.10, chủ tọa phiên tòa– Thẩm phán Vương Thị Thu Hà thông báo, do có quá đông người làm chứng cần được thẩm vấn đầy đủ nên phiên tòa sẽ kéo dài thêm hai ngày 17 và 18.10. Trước đó, phiên tòa dự kiến chỉ diễn ra trong 3 ngày từ 14-16.10.

Tại phiên tòa, hiện có nhiều vấn đề mấu chốt của vụ án chưa được làm rõ. Trong đó, tang chứng quan trọng của vụ án là chiếc thẻ nhớ điện thoại của bị cáo Vũ Trọng Lương hiện chưa tìm thấy. Tòa cũng chưa làm rõ được có hay không yếu tố vụ lợi trong vụ án, kẻ cầm đầu trong vụ án và liệu việc nâng điểm có đúng là chỉ diễn ra trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 hay không?

                       Chủ tọa phiên tòa Vương Thị Thu Hà

Vào buổi sáng 16.10, HĐXX mới bắt đầu thẩm vấn gần 200 nhân chứng được triệu tập, trong số này có 82 nhân chứng có đơn xin xét xử vắng mặt, trong đó có những nhân chứng rất quan trọng như ông Trần Đức Quý, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia 2018 của tỉnh Hà Giang. HĐXX cho biết sẽ công bố lời khai tại cơ quan điều tra của những nhân chứng vắng mặt. Mở đầu phiên xét xử chiều 16.10, HĐXX xét hỏi các nhân chứng là những chiến sĩ công an tỉnh Hà Giang và đoàn thanh tra giám sát làm nhiệm vụ tại kỳ thi THPT quốc gia 2018. Tổng hợp lời khai tại toà cho thấy, các nhân chứng là công an Hà Giang làm nhiệm vụ lúc đó không chỉ cho phép, giúp đỡ Vũ Trọng Lương mở cửa phòng chứa bài thi, mà còn tích cực giúp đỡ vận chuyển các bài thi và máy tính để Vũ Trọng Lương đưa lên xe tải chở về sở GD&ĐT Hà Giang sửa điểm bài thi trắc nghiệm.

                        Phiên thẩm vấn chiều 16.10

Cũng tại phiên thẩm vấn chiều 16.10, HĐXX thẩm vấn nhân chứng Tống Thị Thu Hương, vợ bị cáo Vũ Trọng Lương để làm rõ tình tiết liên quan đến chiếc thẻ nhớ điện thoại mà theo lời khai của bị cáo Lương là được cất giấu trong một con lợn nhựa và được Lương gửi nhờ nhà mẹ vợ trước khi bị bắt. Chiếc thẻ nhớ này được cho là tang chứng rất quan trọng vì có chứa dữ liệu ghi âm các cuộc gọi trao đổi của bị cáo Nguyễn Thanh Hoài. Nội dung các cuộc điện thoại này chủ yếu trao đổi về việc nâng điểm cho các thí sinh tại kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018. Vũ Trọng Lương đã chủ động ghi âm lại và nhờ mẹ vợ cất giữ. Tuy nhiên, vào thời điểm Lương bị bắt, khi cơ quan công an khám xét nhà mẹ vợ của Lương, con lợn nhựa này có 1 lỗ thủng trên lưng, nhưng không tìm thấy chiếc thẻ nhớ trong đó.

          Bị cáo Lương bị dẫn giải đến tòa chiều 16.10

Trả lời trong phiên thẩm vấn, bà Tống Thị Thu Hương cho biết con lợn nhựa này là đồ chơi của con bị cáo Lương và đã có từ rất lâu. Khi cơ quan điều tra thu giữ con lợn nhựa, tôi không chứng kiến và không biết về việc này. Con lợn này là đồ chơi thôi, đấy là con lợn của con tôi, còn chồng tôi lấy làm gì thì tôi không biết”, bà Hương nói. Tuy nhiên, bà Hương không giải thích được vì sao con lợn nhựa này lại bị khoét một lỗ trên lưng và chiếc thẻ đã bị mất…

Tại các phiên thẩm vấn, việc bị cáo Nguyễn Thanh Hoài và Vũ Trọng Lương quanh co chối tội cũng đã khiến cho thời gian xét xử kéo dài hơn so với dự kiến. Cuối buổi chiều 16.10, Chủ tọa phiên tòa, Thẩm phán Vương Thị Thu Hà cho biết, việc có nhiều nhân chứng cần thẩm vấn nên phiên tòa sẽ kéo dài thêm 2 ngày, dự kiến sẽ kết thúc trong ngày 18.10. Bà Hà cũng cho biết, để thuận lợi cho các nhân chứng là cán bộ công chức, TAND tỉnh Hà Giang đã gửi công văn đến các cơ quan, nơi các nhân chứng làm việc, nhờ tạo điều kiện cho các nhân chứng có mặt tại tất cả các ngày diễn ra phiên tòa. Riêng với các cán bộ công chức đang công tác trong ngành giáo dục, Chủ tọa Vương Thị Thu Hà yêu cầu ông Nguyễn Thế Bình – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang, tham dự phiên tòa với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan – tạo điều kiện để các cán nhân chứng đang công tác trong ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh tham dự đầy đủ.

                                                                                  QUỐC HÙNG

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top