Nghệ An: 3 bệnh nhi mắc bệnh nhiễm "vi khuẩn ăn thịt người", 1 cháu đã được xuất viện

VHO-3 bệnh nhi nhiễm "vi khuẩn ăn thịt người" (hay còn gọi là bệnh whitmore) tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An đang có những tiến triển tốt, trong đó đã có 1 cháu được xuất viện.

Theo người nhà 3 bệnh nhi, cả 3 em đều được điều trị ở tuyến dưới theo chẩn đoán mắc bệnh quai bị nhưng không khỏi. Do đó đã chuyển lên Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Tuy nhiên, khi chuyển đến bệnh viện thì tình trạng bệnh nhi đã nặng nên thời gian điều trị phải kéo dài hơn thông thường. Tại Bệnh viện Sản nhi, các bác sĩ cho xét nghiệm máu, cấy mủ thì xác định 3 bệnh nhi kể trên đã nhiễm "vi khuẩn ăn thịt người". 3 bệnh nhi được xác định là: Nghiêm Thanh T. (14 tuổi, trú huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh), Hoàng Văn C. (10 tuổi, trú xã Thanh ngọc, huyện Thanh Chương) và Nguyễn Công H. (11 tuổi, trú xã Công Thành, huyện Yên Thành). 

Nghệ An: 3 bệnh nhi mắc bệnh nhiễm

Ba bệnh nhân nhí mắc bệnh điều trị tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An

Trong vòng 2 tháng, cụ thể từ tháng 7 đến tháng 9.2019, bệnh viện Sản nhi Nghệ An đã tiếp nhận, phát hiện và điều trị cho 3 trường hợp mắc bệnh "vi khuẩn ăn thịt người". Bác sĩ Khoa Răng – Hàm – Mặt (Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An) cho biết: Tuy tình trạng bệnh khá nặng nhưng các bệnh nhi được điều trị theo đúng phác đồ nên hiện tại sức khỏe đã ổn định. Sau 50 ngày điều trị, bé Nghiêm Thanh T. đã khỏi bệnh và đã xuất viện. Hai bé Hoàng Văn C. và Nguyễn Công H. vẫn đang được theo dõi và điều trị tại khoa Tai Mũi Họng.

Theo bác sĩ  Khoa Tai Mũi họng - Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An khuyến cáo các triệu chứng lâm sàng của bệnh whitmore rất mơ hồ, chẩn đoán khó nên dễ bị nhầm sang các bệnh lý khác như: Quai bị, viêm phổi, nhiễm khuẩn da mô mềm, nhiễm khuẩn xương khớp, nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu, liên cầu...Ngay cả khi được khẳng định chẩn đoán bệnh Whitmore, việc điều trị cũng hết sức khó khăn. Bệnh nhân thường phải dùng kháng sinh tấn công liều cao tĩnh mạch kéo dài liên tục trong ít nhất khoảng 2 - 4 tuần. Sau đó dùng kháng sinh duy trì khoảng từ 3 đến 6 tháng. Nếu không được điều trị đúng liều, đúng phác đồ và theo dõi liên tục thì bệnh dễ tái phát. Sức khỏe bệnh nhân suy kiệt dần và vẫn có thể tử vong dù đã được chẩn đoán đúng.

                   PHẠM TƯỚC

Ý kiến bạn đọc