Cờ vua Việt Nam thắng lớn tại giải trẻ thế giới

VHO- Tại Giải cờ vua nhanh và chớp nhoáng trẻ thế giới 2019 vừa kết thúc ở Salobrena (Tây Ban Nha), đội tuyển cờ vua trẻ Việt Nam đã thi đấu rất thành công khi giành ngôi nhất toàn đoàn với 4 HCV, 5HCB, 2 HCĐ.

Tại giải, đội tuyển cờ vua trẻ Việt Nam tham dự với 14 kỳ thủ: Hoàng Quốc Khánh, Nguyễn Đức Dũng, Trần Đặng Minh Quang, Võ Phạm Thiên Phúc (U14 nam), Lương Hoàng Tú Linh, Nguyễn Hồng Nhung, Nguyễn Thiên Ngân, Vương Quỳnh Anh (U14 nữ),  Ngô Đức Trí (U16 nam), Bạch Ngọc Thùy Dương, Nghiêm Thảo Tâm (U16 nữ), Nguyễn Anh Khôi (U18 nam), Lê Thùy An, Nguyễn Hồng Anh (U18 nữ).

Cờ vua Việt Nam thắng lớn tại giải trẻ thế giới - ảnh 1

Nguyễn Thiên Ngân (giữa) là kỳ thủ thi đấu thành công nhất của Việt Nam

Ở giải đấu này, Nguyễn Thiên Ngân là cái tên đáng chú ý nhất của Việt Nam khi kỳ thủ này giành được 2 HCV cờ nhanh và cờ chớp ở lứa tuổi U14 nữ. Ở lứa tuổi U16 nữ, Bạch Ngọc Thùy Dương giành HCV cờ chớp. Cũng tại nội dung cờ chớp, Võ Phạm Thiên Phúc (U14 nam) mang về tấm HCV còn lại cho cờ vua Việt Nam, trước đó kỳ thủ này cũng giành HCB nội dung cờ nhanh.

Trong khi đó Nguyễn Anh Khôi (U18 nam) giành 2 HCB cờ nhanh và cờ chớp, Vương Quỳnh Anh (U14 nữ) và Ngô Đức Trí (U16 nam) đều giành HCB cờ nhanh, 2 HCĐ còn lại được mang về do công của Lương Hoàng Tú Linh (U14 nữ) và Lê Thùy An (U18 nữ) đều tại nội dung cờ nhanh. Với việc giành 4 HCV, 5HCB, 2 HCĐ, Việt Nam đã vượt qua chủ nhà Tây Ban Nha để giành ngôi nhất toàn toàn tại giải.

Giải thi đấu từ ngày 10 đến 13.9 có sự tham dự của 183 kỳ thủ đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ. Giải gồm 2 nội dung cờ nhanh và cờ chớp nhoáng ở 6 nhóm U14, U16, U18 nam và nữ.

VĨNH HẢI

Ý kiến bạn đọc