Không đốt vàng mã trong lễ Vu lan, dành tiền hỗ trợ người nghèo

VHO- Tại huyện Đăk Tô (Kon Tum), Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Kon Tum vừa phối hợp với đoàn Tăng ni phật tửchùa Liên Hoa (Quận 11, TP.HCM) do Đại đức Thích Duy Trấn dẫn đầu đã đến thăm và tặng quà cho bà con dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn.

Không đốt vàng mã trong lễ Vu lan, dành tiền hỗ trợ người nghèo - Anh 1

 Tặng quà cho người nghèo Kon Tum

  Tại đây, đoàn đã trao tặng 500 phần quà (400 nghìn đồng/phần) gồm quần áo, gạo, mỳ tôm, mỳ chính, dầu ăn, nước mắm và các nhu yếu phẩm cho bàcon dân tộc thiểu số xã Ngọc Tụ và xã Đăk Rơ Nga. Đại Đức Thích Duy Trấn, trụ trì chùa Liên Hoa cho biết, số tiền 200 triệu đồng này được tiết kiệm từ việc vận động các tăng ni phật tử trên địa bàn TP.HCM không tổ chức đốt vàng mã trong mùa “Vu lan báo hiếu” vừa qua để mua quà dành tặng người nghèo. Đây là lần thứ 8 trong tám năm liên tiếp (từ năm 2011 đến nay), chùa Liên Hoa tặng quà cho người nghèo tỉnh Kon Tum từ việc tiết kiệm tiền bằng cách không đốt vàng mã trong mùa Vu lan báo hiếu.

Y LY NA

Ý kiến bạn đọc