Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024

Tác phẩm còn nặng về tuyên tuyền, cổ động mà nhẹ về cách thể hiện hình tượng

Thứ Sáu 23/08/2019 | 23:12 GMT+7

VHO - Tối 23.8, tại Nhà hát Kịch TP.HCM, Trung tâm Văn hóa TP.HCM  đã tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc vận động sáng tác tiểu phẩm, kịch ngắn, kịch vui năm 2019.

Với chủ đề “Chung tay xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, qua hơn 4 tháng phát động (từ tháng 3 đến tháng 6.2019), Cuộc vận động đã nhận được 205 kịch bản, gồm 127 tiểu phẩm và 78 vở kịch ngắn của 87 tác giả chuyên và không chuyên ở 25 tỉnh, thành tham gia. Thông qua đánh giá của Hội đồng nghệ thuật, Ban tổ chức đã trao 24 giải thưởng, gồm 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 12 giải Khuyến khích cho các tác giả tham gia ở hai thể loại. Tiểu phẩm Dịch vụ từ trên trời rơi xuống và kịch ngắn - kịch vui Thùng rác thông minh được trao giải Nhất. 

Kịch ngắn - kịch vui Thùng rác thông minh được dàn dựng, biểu diễn tại sân khấu kịch

Tiểu phẩm Dịch vụ từ trên trời rơi xuống biểu diễn tại đêm tổng kết, trao giải

Đánh giá kết quả Cuộc vận động, NSND Trần Minh Ngọc, Trưởng Ban giám khảo cho biết, Cuộc vận động không chỉ thành công về số lượng tác phẩm tham gia, mà còn ở chất lượng cuộc sống, nội dung những mâu thuẫn được phản ánh, bài học tư tưởng được đề cao. Đề tài của nhiều kịch bản cho thấy các tác giả nắm bắt được những mâu thuẫn nổi cộm trong đời sống diễn biến rất phức tạp. Các tiểu phẩm, kịch ngắn đều miêu tả các câu chuyện thật, phản ánh sinh động những khía cạnh khác nhau của cùng một hiện thực. Từ góc nhìn đề tài và chủ đề của các tác phẩm, cho thấy tác giả đã khai thác những mâu thuẫn, xung đột trong đa dạng các lĩnh vực: An toàn giao thông, bình đẳng giới, bạo hành gia đình, học đường, tệ nạn xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, cải cách hành chính, chủ quyền biển đảo,… Qua phương thức phản ánh, các tác giả đã nêu lên được thông điệp vừa ca ngợi, vừa lên án nhưng rõ nét nhất là kêu gọi gìn giữ cốt cách đạo lý, nhân cách con người.

“Tuy nhiên, đọc các tác phẩm của các bạn, chúng tôi vừa vui lại vừa lo. Vui vì sự giàu có, phong phú của các câu chuyện kể, nhưng lo vì nhận thấy cách kể của chúng ta còn nghèo nàn, phương cách kể quá quen thuộc với những thủ pháp mòn, cũ, còn nặng về tuyên tuyền, cổ động mà nhẹ về tìm các cách thể hiện hình tượng. Đành rằng tuyên tuyền, cổ động là phương thức khẳng định cái đúng, cái hay, cái mà mọi người phải theo. Nhưng các phương thức này đã không còn phù hợp với thị hiếu của khán giả hôm nay. Cách phản ánh của chúng ta vẫn theo phương thức tả thực, được giải quyết mâu thuẫn theo một công thức có sẵn, đã được khán giả biết trước, đoán ra trước cái kết cục của tác phẩm”, NSND Trần Minh Ngọc tâm tư.

Trao giải cho 24 tác giả có kịch bản xuất sắc

Theo ông Trần Thanh Bình, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Văn hóa TP.HCM, ban tổ chức sẽ chọn 41 tác phẩm có chất lượng in tuyển tập “Tập kịch bản Tiểu phẩm - Kịch ngắn, kịch vui”, để làm nguồn kịch bản cho các đơn vị và cá nhân tham khảo, lựa chọn trong dàn dựng và biểu diễn phục vụ công chúng. 

THÙY TRANG

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top