PC Khánh Hòa: Gương sáng cán bộ Công đoàn cơ sở

VHO - Năm 2018, người cán bộ công đoàn cơ sở Lê Anh Tài được khen thưởng về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo". Trong đợt thi đua cao điểm lập thành tích Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, anh Tài vinh dự được tuyên dương là “Cán bộ công đoàn cơ sở xuất sắc, tiêu biểu”.

PC Khánh Hòa: Gương sáng cán bộ Công đoàn cơ sở - ảnh 1

Anh Lê Anh Tài - cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu 

Trong nhiều năm qua, anh Lê Anh Tài luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, anh luôn có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo trong công việc, luôn tích cực hỗ trợ đồng nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Với vai trò là một Tổ trưởng công đoàn, anh Tài luôn có ý thức gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào do cấp trên phát động; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương tới anh em trong đơn vị

Lê Anh Tài sinh năm 1963, quê gốc Bình Dương. Năm 1999 anh vào công tác trong Đội quản lý vận hành lưới điện Khánh Sơn với nhiệm vụ là lái xe. Sau một thời gian công tác, được sự tín nhiệm của anh em, anh được bầu là Tổ trưởng tổ Công đoàn của Đội.

Do đặc thù của Đội là quản lý - vận hành lưới điện của huyện miền núi Khánh Sơn rộng lớn nên ngoài công việc lái xe, anh Tài còn kiêm nhiệm thêm nhiều việc khác. Đó là: tham gia thu tiền điện (ngoài giờ hành chính); nhận vật tư, thiết bị từ Công ty và Điện lực Cam Ranh - Khánh Sơn, sau đó vận chuyển về Đội; tuyên truyền để khách hàng sử dụng các kênh thông tin của ngành điện như đầu số 19001909, WEB và các ứng dụng chăm sóc khách hàng trên điện thoại thông minh, tuyên truyền về các chủ trương - chính sách của ngành điện… Ngoài ra, anh Tài còn tham gia thu thập số điện thoại, địa chỉ email của khách hàng, thu thập thông tin hiện trường…

Hàng ngày, anh Tài còn thường xuyên tham gia công tác hiện trường với vai trò hậu cần, động viên - nhắc nhở người lao động chấp hành quy định về vệ sinh, an toàn lao động, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công việc, đồng thời xây dựng ý thức của người lao động trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường trong khu vực, cơ quan, đơn vị.

Trong nhiều năm qua, anh Tài luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, anh luôn có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo trong công việc, luôn tích cực hỗ trợ đồng nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Với vai trò là một Tổ trưởng công đoàn, anh Tài luôn có ý thức gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào do cấp trên phát động. Anh thường xuyên nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương tới anh em trong đơn vị

Ngoài công tác công đoàn, anh Tài Luôn đồng hành cùng chuyên môn, tuyên truyền hoạt động công đoàn, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động trong đơn vị. Anh luôn cố gắng lắng nghe, tăng cường mối đoàn kết, tạo sự đồng thuận giữa chuyên môn và công đoàn trong đơn vị với mục tiêu xây dựng đơn vị thành một tập thể đoàn kết, vững mạnh.

Những năm gần đây, anh Tài luôn được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2018 anh được khen thưởng về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo". Trong đợt thi đua cao điểm lập thành tích Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, anh Tài vinh dự được tuyên dương là “Cán bộ công đoàn cơ sở xuất sắc, tiêu biểu”.

 

NGUYỄN HUẤN

Ý kiến bạn đọc