Chủ tịch Quốc hội thăm và tặng quà các gia đình ở di tích Thượng Thành

VHO- Trong chuyến làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế, chiều ngày 17.8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thăm và tặng qua các gia đình chính sách, hộ khó khăn đang sinh sống ở di tích Thượng Thành (Kinh thành Huế).

Tại khu vực Thượng Thành, thuộc phường Thuận Lộc (TP.Huế), nhiều hộ dân khi biết thông tin Chủ tịch Quốc hội đến thăm đã đứng chờ trước cổng để được bắt tay chào thân ái. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng bày tỏ vui mừng bởi sự quan tâm của bà con, đồng thời hỏi thăm sức khỏe, động viên người dân chuẩn bị tốt cho đợt di dời đến nơi ở mới.  

Chủ tịch Quốc hội thăm và tặng quà các gia đình ở di tích Thượng Thành - Anh 1

Nhiều người dân đứng đợi trước cổng để bắt tay chào Chủ tịch Quốc hội. Ảnh: N.Minh

Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm và tặng quà cho 3 hộ gia đình chính sách và thuộc diện khó khăn đang sinh sống tại đây. Gồm: hộ ông Trần Công Hoàn, thương binh 2/4; hộ bà Phan Thị Cháu; và hộ ông Thái Văn Bửu. Đây là những gia đình nằm trong diện sẽ di dời đến nơi ở mới trong tháng 10.2019 của đề án Di dời dân cư ra, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh thành Huế.

Chủ tịch Quốc hội thăm và tặng quà các gia đình ở di tích Thượng Thành - Anh 2

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và tặng quà gia đình ông Trần Công Hoàn, thương binh 2/4 

Chủ tịch Quốc hội thăm và tặng quà các gia đình ở di tích Thượng Thành - Anh 3

Chủ tịch Quốc hội hỏi thăm, động viên người dân sinh sống ở khu vực Thượng Thành

Theo bà Phan Thị Cúc, Chủ tịch UBND phường Thuận Lộc: trong đợt di dời dân cư đầu tiên của đề án, phường Thuận Lộc có khoảng 280 hộ sẽ chuyển đến nơi ở mới. Đây là niềm mong mỏi của bà con suốt hàng chục năm qua. Chính quyền địa phương huy động sức lực để hỗ trợ tối đa cho những hộ dân trong đợt di dời lần này.

THÙY AN

Ý kiến bạn đọc