Rộn ràng lễ hội đua thuyền trên sông Nhật Lệ

VHO - Trước và sau lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ năm 2019, Ban tổ chức đã tiến hành nghi lễ Trình mũi và Buông phao. Đây là 2 nghi lễ được tiến hành hoàn toàn theo thể thức dân gian của người dân miền biển, mang đậm dấu ấn nguyên sơ, giản dị nhưng cũng rất nghiêm trang và thiêng liêng.

Ngày 30.4, trên sông Nhật Lệ (thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) đã diễn ra lễ hội đua thuyền truyền thống lần thứ XV năm 2019. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình Tuần Văn hoá – Du lịch Đồng Hới năm 2019 chào mừng kỷ niệm 44 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Rộn ràng lễ hội đua thuyền trên sông Nhật Lệ - ảnh 1

Lễ hội đua thuyền trên sông Nhật Lệ năm 2019

Tham dự lễ hội đua thuyền lần này có 8 đội thuyền. Cụ thể, xã Bảo Ninh có 4 đội thuyền của 4 thôn; các phường Phú Hải, Hải Đình, Hải Thành và xã Quang Phú, mỗi địa phương tham gia 1 đội thuyền. Các đội thuyền được chia thành 2 bảng để thi đấu. Mỗi bảng 4 đội tranh tài ở cự ly 7.000m. Sau đó chọn 6 đội vào vòng chung kết.

Địa điểm thi đấu diễn ra trên sông Nhật Lệ đoạn từ phía nam chợ Đồng Hới đến cầu Hải Thành, trong đó điểm xuất phát cách chợ Đồng Hới 250m về phía thượng nguồn và về đích trước tượng đài Mẹ Suốt. Toàn bộ các thuyền đua đều bằng chất liệu composite tổng hợp và tổ chức đua theo đúng tiêu chuẩn quốc tế và luật quốc tế về đua thuyền composite.

Rộn ràng lễ hội đua thuyền trên sông Nhật Lệ - ảnh 2

Đông đảo người dân xem trực tiếp đua thuyền qua màn hình LED ngay tại khán đài

Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ đã trở thành nét văn hóa đặc sắc của ngư dân các địa phương nằm ven sông và biển Nhật Lệ với ước nguyện cầu an, cầu mùa và mong muốn một cuộc sống ấm no, bình yên.

Rộn ràng lễ hội đua thuyền trên sông Nhật Lệ - ảnh 3

Tổ chức nghi lễ Trình mũi trước khi giải đua thuyền diễn ra

Kết quả lễ hội đua thuyền truyền thống thành phố Đồng Hới năm 2019, giải nhất thuộc về đội thuyền Phú Hải, giải nhì đội thuyền thôn Trung Bính và giải ba thuộc về đội thuyền thôn Đồng Dương (xã Bảo Ninh).

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc