Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28.6

VHO- Chiều qua 11.4, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy đã nghe Vụ Gia đình báo cáo về Kế hoạch tổ chức Ngày Gia đình Việt Nam (28.6). Một trong những nội dung quan trọng trong kế hoạch là tổ chức Ngày hội Gia đình Việt Nam - năm 2019 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư, Hà Nội.

Đây là hoạt động được tổ chức hằng năm ở cấp Trung ương, diễn ra từ 28- 30.6, gồm: Trưng bày triển lãm các tác phẩm, ấn phẩm và bộ sưu tập liên quan đến gia đình; Lễ khai mạc, bế mạc và các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, thi nấu ăn; Hội thảo, tọa đàm xoay quanh chủ đề xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28.6 - Anh 1

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy chủ trì buổi làm việc

Bên cạnh đó, Vụ Gia đình sẽ phối hợp với Cục Trẻ em (Bộ LĐ,TB&XH) tổ chức Hội thảo “Phát huy vai trò của gia đình trong phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”, phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở tổ chức cuộc thi “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”… Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đã thông qua từng nội dung trong Kế hoạch tổ chức Ngày Gia đình Việt Nam 28.6, đồng thời nhấn mạnh Vụ Gia đình cần phối hợp chặt chẽ để tăng cường công tác truyền thông, đưa những thông điệp hay, có ý nghĩa nhất để Ngày Gia đình Việt Nam có sức lan tỏa rộng với mọi đối tượng trong xã hội.

HIỀN LƯƠNG

Ý kiến bạn đọc