Cuối tuần Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh mới, trời rét và mưa rào

VHO- Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay (21.3), ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong đêm mai và ngày 23.3 ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, trời trở rét từ đêm mai.

Hiện nay (21.3), Bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo: Đêm mai (22.3), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ, ngày 23.3 sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong đêm mai và ngày 23.3 ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông; ngày và đêm 23.3 ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Từ đêm mai, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm mai ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời trở rét.

Từ chiều tối mai đến chiều ngày 23/3 ở vùng núi Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Từ sáng sớm ngày 23/3, ở Vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh.

Khu vực Hà Nội trong đêm 22.3 và ngày 23.3 có lúc có mưa, mưa rào. Từ ngày 23.3 trời trở rét.

Cuối tuần Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh mới, trời rét và mưa rào - Anh 1

Từ đêm mai 22.3, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, trời trở rét  Ảnh: T.L

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm 21 và ngày 22.3:

Khu vực Hà Nội: Đêm nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; ngày có mây, trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 25 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 32 oC

Phía Tây Bắc Bộ:

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 40 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 oC, có nơi dưới 19 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 oC; có nơi 35 - 37 oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Đêm nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; ngày có mây, trời nắng; riêng vùng núi phía bắc chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 oC, vùng núi có nơi dưới 21 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 oC.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế:

Có mây, c nh. Độ ẩm 50 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 oC, vùng núi có nơi 35 - 37 oC.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 oC.

Khu vực Tây Nguyên:

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 35 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 oC.

Khu vực Nam Bộ:

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 40 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 oC, có nơi trên 35 oC.

NAM HƯNG.

Ý kiến bạn đọc