Bác sĩ nói gì về “làn sóng” gần 400 phụ huynh ở Bắc Ninh đưa con đi xét nghiệm sán lợn?

VHO- Cuối giờ chiều 15.3, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã thông tin về kết quả xét nghiệm sán lợn của hơn 200 trẻ tại Bắc Ninh, trong đó có 44 trẻ có kết quả dương tính. Tổng số trẻ tại Bắc Ninh được đưa đi khám tại Hà Nội là gần 400 người, trong đó có hơn 100 trẻ được đưa tới Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương.

Tại cuộc họp, GS.TS Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết, sáng ngày 15.3, đồng loạt 230 trẻ học tại trường mầm non Thanh Khương (Thuận Thành, Bắc Ninh) được phụ huynh đưa đến Bệnh viện để xét nghiệm sán lợn. "Sự việc xuất phát từ việc ba bà mẹ thấy con có dấu hiệu ốm yếu và  đưa con khi khám bệnh, được kết luận mắc sán lợn, sau đó đưa lên mạng xã hội. Lo lắng cho sức khoẻ của con em mình, các phụ huynh ở trong khu vực đã đưa con tới Bệnh viện Nhiệt đới để xét nghiệm”, GS. Nguyễn Văn Kính chia sẻ.

Bác sĩ nói gì về “làn sóng” gần 400 phụ huynh ở Bắc Ninh đưa con đi xét nghiệm sán lợn? - ảnh 1

Các phụ huynh chờ tới lượt tại hội trường Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương

Để có thể khám cùng lúc cho 230 trẻ, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã tập trung trẻ trên hội trường Bệnh viện, sau đó phân loại và tiến hành khám, lấy máu xét nghiệm. Ngoài ra, 135 trẻ khác học tại Trường mầm non Thanh Khương cũng được phụ huynh đưa đến Viện Sốt rét- Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương để làm xét nghiệm.

Đến 15h ngày 15.3, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã trả kết quả xét nghiệm cho 173/230 trẻ, trong đó có 44 trẻ có kết quả dương tính. Còn tại Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương cũng phát hiện 13/135 trẻ có kết quả dương tính. “Hậu quả của việc bị mắc sán lợn là rối loạn tiêu hoá, tiêu chảy một vài ngày, nếu ấu trùng ở lâu trong cơ thể sẽ ăn các chất dinh dưỡng trong cơ thể trẻ, ảnh hưởng tới việc phát triển.  Bên cạnh đó, có ấu trùng đi lạc chỗ, đi xuống ống tiêu hoá, chui vào phổi, gây ra hội chứng ho, chụp chiếu có có thể là viêm phổi không điển hình”, GS Kính nói. 

Bác sĩ nói gì về “làn sóng” gần 400 phụ huynh ở Bắc Ninh đưa con đi xét nghiệm sán lợn? - ảnh 2

Trẻ của trường mầm non Thanh Khương được các bác sĩ lấy máu xét nghiệm sán lợn

Cũng theo Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, bệnh sán lợn không phải là cấp tính gây nguy hiểm tới tính mạng, không lây truyền qua đường hô hấp, do đó các phụ huynh không nên quá hoang mang, không tẩy chay thịt lợn, không cách ly và cho trẻ đi học bình thường. Kết quả của những trẻ còn lại sẽ được Bệnh viện gửi về tận nhà, với các xét nghiệm dương tính Bệnh viện sẽ theo dõi và hướng dẫn phụ huynh cách điều trị, vệ sinh và phòng tránh. 
Nói về nguyên nhân gây bệnh, GS Kính cho biết, ký sinh trùng sống trong môi trường nước, đất và thực phẩm, đây cũng là ba nguồn lây bệnh, trong đó có thể từ thực phẩm chưa được nấu chín kỹ. Để khẳng định được nguyên nhân lây bệnh thì cán bộ y tế dự phòng, vệ sinh dịch tễ sẽ phải tiến hành điều tra, xét nghiệm môi sinh, môi trường của khu vực đó. Bệnh viện đã báo cáo với Bộ Y tế về tình trạng này để kịp thời có hướng xử lý.

Trước đó, tại Trường mầm non Thanh Khương, phụ huynh đã phát hiện nhà trường đã sử dụng thịt lợn nổi nhiều cục và thịt gà bở nát, có mùi thối để chế biến bữa ăn cho con các cháu. Phụ huynh đã đề nghị nhà trường làm rõ sự việc đồng thời yêu cầu ngừng tiếp nhận nguyên liệu của đơn vị cung cấp thực phẩm cho nhà trường nhưng không được đáp ứng. Để phản đối, các phụ huynh đã cho con em mình nghỉ học, UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo công an vào cuộc điều tra. Trong khi chờ kết luận của cơ quan công an thì ba phụ huynh đã tự đưa con mình đi khám bệnh và diễn ra sự việc kể trên.

QUỲNH HOA

Ý kiến bạn đọc