Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

19 Tháng Ba 2024

Nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, hàng giả

Thứ Tư 06/03/2019 | 20:45 GMT+7

VHO- Ngày 5.3, tại TP Hạ Long, Bộ Công thương, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 quốc gia và UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức Hội thảo nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, phát triển thị trường trong hội nhập quốc tế.

Quang cảnh Hội thảo

Theo ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT, thời gian qua, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Bộ Công thương, lực lượng QLTT cả nước triển khai nhiều kế hoạch, phương án đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Qua đó, kéo giảm tình trạng buôn bán, vận chuyển, kinh doanh hàng hóa trái phép, hàng nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng nhái và tình trạng gian lận thương mại... tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ doanh nghiệp chân chính, người tiêu dùng, phát triển thị trường trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Năm 2018, lực lượng QLTT phát hiện, xử lý gần 92 nghìn vụ vi phạm, thu nộp ngân sách trên 490 tỈ đồng; trị giá hàng tịch thu chưa bán gần 93 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả chưa tương xứng tình hình thực tế, chưa đáp ứng mong muốn của Chính phủ và kỳ vọng của người dân. Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng liên quan đến sức khỏe người dân, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
Theo PGS.TS. Đàm Thanh Thế, Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, từ khi thành lập, Ban chỉ đạo 389 phát hiện, đấu tranh, ngăn ngừa hoạt động buôn lậu gian lận thương mại những vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Từ 2014-2018, lực lượng 389 xử lý 1.057.000 vụ buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại, vi phạm sở hữu trí tuệ; Thu nộp ngân sách hơn 91 nghìn tỈ, cải thiện môi trường kinh doanh. Tuy nhiên kết quả này vẫn chưa đạt được như mong muốn. Tình trạng buôn lậu, sản xuất hàng giả, gian lận thương mại, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn hết sức phức tạp cả về quy mô lẫn tính chất, ảnh hưởng tới sản xuất trong nước, doanh nghiệp chân chính, tổn hại người tiêu dùng... 
Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định, với những đặc thù về vị trí địa lý, Quảng Ninh là một trong những địa bàn trọng yếu trong công tác phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Năm 2018, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) kiểm tra, xử lý trên 3.600 vụ vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính, phát mại hàng hóa là 21 tỈ đồng. Tuy nhiên, tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới vẫn diễn biến phức tạp, tập trung vào các mặt hàng như: Thuốc lá điếu; hàng tiêu dùng, khoáng sản... Thông qua hội thảo, tỉnh Quảng Ninh mong muốn được trao đổi, tiếp thu được nhiều kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại. Tại hội thảo, các đại biểu tham luận các nội dung: Những thách thức, giải pháp đối với lực lượng QLTT đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời kỳ hợp tác đa phương; thực trạng, vướng mắc khi xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; những thách thức, kiến nghị, giải pháp trong kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử và các hình thức kinh doanh thông qua công nghệ số…
Thứ trưởng Bộ Công thương Đặng Hoàng An khẳng định, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia  có nhiều chỉ đạo quyết liệt về phòng, chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, vi phạm sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, kết quả chưa đạt được kỳ vọng về mục tiêu phát triển được một thị trường lành mạnh, bảo vệ tốt doanh nghiệp chân chính và người tiêu dùng. Vì vậy, trong thời gian tới, công tác phòng, chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại cần phải được tiếp tục tăng cường hơn nữa. Trong đó những tồn tại, hạn chế, giải pháp được đưa ra trong hội thảo lần này cần phải được nghiêm túc rút kinh nghiệm và triển khai hiệu quả trong thực tế.

HẢI ĐĂNG

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top