Chưa đủ căn cứ chứng minh thầy giáo chủ nhiệm  lớp 5A có hành vi dâm ô

VHO - Sáng 6.3, UBND huyện Việt Yên, Bắc Giang đã tổ chức buổi họp báo để cung cấp thông tin chính thức cho các cơ quan báo chí về vụ việc thầy giáo chủ nhiệm lớp 5A Trường Tiểu học Tiên Sơn bị phụ huynh tố dâm ô hàng loạt học sinh trong lớp. Theo đó, cơ quan công an cho biết, chưa đủ chứng cứ để kết luận thầy Dương Trọng Minh có hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Theo thông tin do UBND huyện Việt Yên cung cấp, ngày 1.3.2019, ông Dương Trọng Minh, giáo viên chủ nhiệm lớp 5A Trường Tiểu học Tiên Sơn, huyện Việt Yên, nhận lời mời của một số phụ huynh học sinh đến uống rượu tại thôn Phù Tài, xã Tiên Sơn. Sau đó, ông Minh về lớp dạy phụ đạo cho một số học sinh. Trong buổi dạy này, ông Minh đã có hành động véo tai, véo mũi, dí tay vào vai, xoa lưng, vỗ mông một số em. Đến buổi tối cùng ngày, một số phụ huynh học sinh và chính quyền địa phương yêu cầu ông Minh đến Đình làng thôn Thần Chúc để làm rõ hành vi của ông Minh. Tại đây, ông Minh đã ký vào biên bản làm việc, trong đó có ghi ông Minh "sờ vào vùng nhạy cảm của học sinh".

Chưa đủ căn cứ chứng minh thầy giáo chủ nhiệm  lớp 5A  có hành vi dâm ô - ảnh 1

UBND Huyện Việt Yên họp báo

 Sau khi nhận được thông tin vụ việc, Cơ quan cảnh sát điều tra đã phối hợp với Trung tâm y tế huyện Việt Yên và đại diện gia đình kiểm tra dấu vết trên thân thể của 14 học sinh có liên quan. Kết quả cho thấy không có dấu vết gì nghi vấn. Do đó, cơ quan Cảnh sát điều tra kết luận chưa đủ căn cứ chứng minh việc ông Dương Trọng Minh có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. 

Chưa đủ căn cứ chứng minh thầy giáo chủ nhiệm  lớp 5A  có hành vi dâm ô - ảnh 2

Kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra

Trả lời câu hỏi của các phóng viên: Nếu hành vi của ông Dương Trọng Minh không phải là “dâm ô” thì được gọi là gì, ông Nguyễn Đại Lượng, Phó Chủ tịch UBND huyện Việt Yên cho rằng: “Đó là hành vi xâm phạm thân thể học sinh. Cho dù có là yêu quý học trò thì những hành động này là không đúng chuẩn mực của một nhà giáo”.

Các phóng viên tiếp tục hỏi về quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo là không tổ chức dạy thêm, học thêm ở bậc tiểu học thế nhưng tại sao Trường Tiểu học Tiên Sơn lại tổ chức học ngoại khóa như vậy, ông Bạch Đăng Khoa, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Bắc Giang cho biết, thầy giáo Minh chỉ tổ chức  học phụ đạo cho học sinh và không thu tiền, giúp củng cố kiến thức cho học sinh để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Tuy vậy, ông Khoa cho rằng những hành động của thầy giáo Minh là hoàn toàn sai. “ Việc thầy Minh có hành vi uống rượu say rồi lên lớp, sau đó lại có những hành động như thế là vi phạm nghiêm trọng quy tắc đạo đức nhà giáo. Sau vụ việc lần này, chúng tôi sẽ tiếp tục chấn chỉnh lại đạo đức nhà giáo nói chung”, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Bắc Giang nêu quan điểm.

QUANG LONG

Ý kiến bạn đọc