Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

19 Tháng Ba 2024

“Ánh dương mùa Xuân”: Chương trình nghệ thuật ca ngợi tình hữu nghị Việt-Triều

Thứ Năm 28/02/2019 | 22:57 GMT+7

VHO-Tối 28.2, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Quang Tùng đã dự tổng duyệt chương trình nghệ thuật Ánh dương mùa Xuân tại Nhà hát Âu Cơ, Hà Nội. Ánh dương mùa Xuân là chương trình nghệ thuật đặc biệt của Việt Nam chào mừng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un thăm chính thức Việt Nam.

Đây là một chương trình nghệ thuật sâu lắng, đậm chất trữ tình và mang đậm bản sắc văn hoá Việt Nam là cảm nhận chung của các đại biểu có mặt tại đêm tổng duyệt chương trình. Đúng như tên gọi đầy ý nghĩa, Mùa xuân là biểu tượng của hoà bình và hạnh phúc. Ánh dương thể hiện niềm tin vào một tương lai phát triển, mang hoà bình đến cho dân tộc hai nước Việt Nam - Triều Tiên. 

Chương trình có sự tham gia của những tài năng từng đoạt giải thưởng tại Liên hoan nghệ thuật mùa xuân Bình Nhưỡng, các nghệ sĩ của Nhà hát Ca Múa nhạc Việt Nam cùng với một số nghệ sĩ danh tiêng từ các nhà hát khác như Nhà hát Quan họ Bắc Ninh, Học viện Múa Việt Nam, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Chương trình tôn vinh những di sản văn hoá của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá thế giới

Cùng sự xuất hiện của âm nhạc quốc tế cổ điển do tài năng Bùi Công Duy và Nguyễn Trinh Hương biểu diễn

NSƯT Hoàng Xuân Bình, Phó giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, đồng thời là tác giả kịch bản chương trình nghệ thuật Ánh dương mùa Xuân chia sẻ: “Mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Triều Tiên được được vun đắp qua nhiều năm. Lãnh tụ Kim Nhật Thành từng 2 lần thăm Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng đến thăm Bình Nhưỡng. Khi kết cấu chương trình, chúng tôi đều đã rất cân nhắc để làm sao thể hiện được nét đẹp trong quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Triều Tiên được khởi nguồn từ rất sớm”. Ánh dương mùa Xuân đã làm nổi bật ba yếu tố: Đó là ca ngợi được vẻ đẹp của con người và đất nước Việt Nam, ca ngợi lãnh tụ lãnh nước là Chủ tịch Kim Nhật Thành và Chủ tịch Hồ Chí Minh và qua đó giới thiệu được những tài năng nghệ thuật và đặc sắc của văn hóa dân tộc, nhấn mạnh vào văn hóa di sản. Trong phần giới thiệu di sản văn hoá nghệ thuật của Việt Nam, người xem được thưởng thức những tác phẩm âm nhạc mang đậm bản sắc văn hoá Việt như: Khách đến chơi nhà, Còn duyên (Dân ca quan họ Bắc Ninh), Hoa đăng (Múa Cung đình Huế).... Một điều thú vị khác đó là sự xuất hiện những các nghệ sĩ đã từng đoạt giải thưởng cao tại các kỳ Liên hoan nghệ thuật mùa xuân Bình Nhưỡng tại Triều Tiên như: NSND Quang Thọ với Bài ca Trung thành (Tác phẩm được trao Cúp Vàng tại Liên hoan nghệ thuật mùa xuân Bình Nhưỡng năm 1989), NSND Thái Bảo với Fascination – Đam mê (Tiết mục được trao Cúp Bạc, giải cao nhất về đơn ca tại Liên hoan nghệ thuật mùa xuân Bình Nhưỡng năm 2012, NSƯT Hoàng Xuân Bình độc tấu đàn bầu với Vì miền Nam đã được trao Cúp Vàng năm 2012…

Sau 30 năm hát lại ca khúc Bài ca Trung thành ca ngợi Chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành, ca khúc đã giành Cúp Vàng tại Liên hoan nghệ thuật mùa xuân Bình Nhưỡng năm 1989, giọng ca của NSND Quang Thọ vẫn chắc khoẻ và đầy cảm xúc

NSND Thái Bảo đã chinh phục khán giả bằng những giai điệu trữ tình của Facination - Đam mê, tiết mục đã giành Cúp Bạc đơn ca tại  Liên hoan nghệ thuật mùa xuân Bình Nhưỡng

Tác giả kịch bản chương trình, đồng thời là nghệ sĩ chơi đàn bầu - NSƯT Hoàng Xuân Bình đã giành Cúp Vàng tại Liên hoan nghệ thuật mùa xuân Bình Nhưỡng

Chúng ta đều biết Chủ tịch Kim Jong Un và đất nước Triều Tiên có một nền nghệ thuật rất cao cấp. Vì thế, chương trình cũng phải thể hiện được tinh hoa nghệ thuật của dân tộc, tinh hoa văn hóa của 3 miền. Chúng tôi lựa chọn những nghệ sĩ giỏi, đã nhiều lần biểu diễn chào mừng nguyên thủ quốc gia. Họ cũng rất linh hoạt trong việc biểu diễn”, NSND Nguyễn Quang Vinh, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn nhấn mạnh. Đó là lý do mà có cả sự xuất hiện kết hợp của cả những nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc quốc tế cổ điển như Bùi Công Duy, Nguyễn Trinh Hương và có cả nữ ca sĩ Hồng Nhung hát nhạc Jazz với Hạ Trắng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn...

Các tiết mục hát và múa của Triều Tiên rất đặc sắc

Có lẽ độc đáo hơn cả đó là sự phối kết hợp rất đẹp giữa ca khúc Việt Nam quê hương tôi với bài dân ca Arirang nổi tiếng của Triều Tiên. Có thể nói hai bài hát có những giai điệu và nhịp điệu tương đồng và cùng mang nội dung ca ngợi quê hương, đất nước đã tạo nên một màn kết ca múa nhạc rất đẹp, ghi dấu ấn đậm đối với người xem.

Sự kết hợp giữa nghệ thuật Việt Nam và Triều Tiên đã mang tới những cảm xúc sâu lắng

THUÝ HIỀN; ảnh: TRẦN HUẤN

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top