Quảng Nam: Đi lấy mật, một người đàn ông bị ong đốt thiệt mạng

VHO-Một người đàn ông ở Quảng Nam đã bị ong đốt đến thiệt mạng trong lúc đốt tổ ong để lấy mật.

Bà Nguyễn Thị Bích Xinh, Chủ tịch UBND xã Phước Hiệp,  xác nhận sự việc vừa xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 ngày 26.2 tại xã Phước Hiệp (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam). 
Được biết, vào sáng ngày 26.2, ông Vũ Đình Ng. (SN 1957, trú thôn 2, xã Phước Hiệp) cùng hai vợ chồng người con gái đến khu vực cách nhà khoảng 1km để đốt tổ ong lấy mật.
Trong quá trình khai thác mật ong, cả 3 cha con bị bầy ong bay từ trong tổ ra đốt. Con gái và con rể của ông Ng. bị ong đốt sưng vùng mặt và tay. 
Riêng ông Ng. bị nặng nhất, dù đã được người dân địa phương đưa đến Trạm y tế xã cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.
Nạn nhân hiện là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Phước Hiệp. 

ong 1
Gia đình đang tổ chức lo hậu sự cho nạn nhân. Ảnh: CTV

Được biết, từ tháng giêng đến tháng Bảy âm lịch hàng năm là mùa mà nhiều người dân ở vùng miền núi Quảng Nam bắt đầu vào rừng tìm mật ong. Khi đã phát hiện được vị trí tổ ong thì người săn mật ong sẽ đốt củi hun khói, leo lên sát tổ ong hơ khói để xua ong bay khỏi tổ và cắt sáp lấy mật. Khi thực hiện công đoạn này phải thật nhanh tay và phối hợp nhịp nhàng với người canh ở dưới và phải tránh làm hại đến ong con.

ong 2

Một tổ ong ruồi và đồ nghề thường dùng để khai thác tổ ong lấy mật

Theo kinh nghiệm của những người chuyên khai thác và buôn bán mật ong nguyên chất thì mật ong ngon nhất là trong khoảng từ rằm Tháng Ba đến tháng 4 Âm lịch. Mật ong rừng nguyên chất với giá bán xấp xỉ 500 ngàn đồng/lít hiện đang là một đặc sản quý hiếm được nhiều người lùng mua. 

KHÁNH CHI

Ý kiến bạn đọc