Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: "Học tập Bác là học cách làm người"

VHO- Nhân dịp kỷ niệm 89 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019) và đón Xuân Kỷ Hợi 2019, sáng 1/2/2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 và trồng cây lưu niệm tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng:

 Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện, Thứ trưởng Bộ VHTTDL  Lê Quang Tùng và lãnh đạo Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thành kính dâng nén hương thơm lên vị cha già kính yêu của dân tộc tại nhà 67 - nơi Bác dưỡng bệnh và qua đời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói với cán bộ, nhân viên Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Phủ Chủ tịch: "Đến với Bác không chỉ là đến để thắp hương tưởng niệm mà cái chính là đến để tự soi xét lại mình, tự học tập, rèn luyện và vươn lên. Đến với Bác là để học nữa, học mãi. Học ở đây trước hết là học để làm người. Mỗi người chúng ta ở đây phải thấm được điều này ".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Cũng theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bác lúc nào cũng quán triệt tư tưởng phải nâng cao đạo đức cách mạng, cả cuộc đời của Người là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng để các thế hệ sau noi theo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi, chúc Tết cán bộ, nhân viên Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

"Năm nay chúng ta mừng Đảng, mừng xuân vào dịp kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, hơn 30 năm đất nước đổi mới và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 3.2.1969, Bác viết tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân". Trước đó Người cũng đã nhiều lần nói về đạo đức cách mạng"- Tổng bí thư,  Chủ tịch nước nhấn mạnh khi cho rằng trong xã hội còn không ít người  chưa thấm nhuần được đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh nên khi động vào quyền lợi của mình thì phản ứng.  

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng  thăm ao cá Bác Hồ tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

"Bác Hồ nói chủ nghĩa cá nhân kéo người ta xuống dốc không phanh", Chủ tịch nước nói và mong mọi người hãy học tập tấm gương về đạo đức của Bác Hồ và khắc phục chủ nghĩa cá nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng:

Tổng Bí thư , Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

Biểu dương các cán bộ, nhân viên khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh về những kết quả của năm 2018, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Khu Di tích hãy phát huy truyền thống, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2019.

Sau khi dâng nén hương thơm lên Bác Hồ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã cùng các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thu Sâm, ảnh Trần Huấn

Ý kiến bạn đọc