Công an Quảng Nam tìm chủ sở hữu hơn 230 lượng vàng không rõ nguồn gốc

VHO-Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam vừa phát hiện 2 đối tượng có nhiều dấu hiệu nghi vấn khi bán hơn 230 lượng vàng tây và không chứng minh được việc sở hữu hợp pháp số vàng này. Hiện cơ quan chức năng đã thông báo tìm cá nhân, tổ chức nào biết hoặc có liên quan đến số vàng trên trình báo, phối hợp để xác minh, làm rõ sự việc.

Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, qua công tác nắm tình hình,  đơn vị đã  phát hiện 2 đối tượng ở Quảng Nam có nhiều dấu hiệu nghi vấn khi bán hơn 230 lượng vàng tây . Qua làm việc, các đối tượng đã không chứng minh được nguồn gốc sở hữu số vàng trên.

vang 1
Hơn 230 lượng vàng tây chưa rõ nguồn gốc được đem bán. Ảnh: CACC

Theo đó, ngày 15.1, Phòng CSHS phát hiện 2 thanh niên đang bán hơn 230 lượng vàng tây cho một tiệm vàng. Số vàng này gồm nhiều mẫu mã, hình thức như : nhẫn, dây chuyền, mặt dây chuyền, tằm đeo bông ta,  lắc tay. Trên các loại trang sức này có các ký hiệu: “T.DANH 610” của Công ty Thanh Danh; “K.LOAN 610” của Công ty Kim Loan; “K.HAO 610” của Công ty Kim Hảo và một số vàng ký hiệu của công ty khác. 
Khi được mời làm việc, các đối tượng không chứng minh được việc sở hữu hợp pháp số vàng mang đi bán và khai nhận là nhặt được số vàng này đem bán. 

vang 2
Tang vật thu được. Ảnh: CACC

Hiện số tang vật này đang được tạm giữ để điều tra, làm rõ. 
Cơ quan công an đang xác minh, làm rõ vụ việc. 

Công an Quảng Nam cũng thông báo cá nhân, tổ chức nào biết hoặc có liên quan đến số vàng trên trình báo, phối hợp với Phòng CSHS để điều tra, làm rõ và ngăn chặn tội phạm. 
(Số điện thoại điều tra viên Huỳnh Văn Lâm: 0986.057705 hoặc 0905.530979).

KHÁNH CHI

Ý kiến bạn đọc