Nữ sinh đứt lìa cánh tay đã hồi phục sau phẫu thuật nối liền

VHO- Sau vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại đèo Hải Vân khiến hơn 20 sinh viên thương vong, trong chiều tối ngày 8.1, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã đến phòng bệnh thăm hỏi, động viên các nạn nhân tại BV Đà Nẵng. Sau đó lãnh đạo Bộ GTVT cùng Đoàn công tác Ủy ban ATGT Quốc giađã có cuộc họp gấp cùng lãnh đạo các cơ quan chức năng hai tỉnh Thừa Thiên Huế và TP. Đà Nẵng.

Thông tin tại cuộc họp, Giám đốc BV Đà Nẵng Lê Đức Nhân cho biết hiện tại trường hợp nữ sinh viên bị đứt rời cánh tay đã được phẫu thuật nối liền và có dấu hiệu khả quan, nhưng vì cánh tay bị dập nát rất nhiều nên phải chờ thời gian mới có thể biết mức độ phục hồi chức năng của cánh tay; các nạn nhân khác đều tỉnh táo, không có dấu hiệu tổn thương não. 

Nữ sinh đứt lìa cánh tay đã hồi phục sau phẫu thuật nối liền - ảnh 1

Nạn nhân được cấp cứu tại BV Đà Nẵng chiều 8.1

Tại buổi làm việc, nói về các vụ tai nạn xảy ra gần dây trên đèo Hải Vân, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng đây là đoạn đường dài và rất quanh co, hệ thống taluy chưa đầy đủ. Tuy nhiên, theo ông Lê Quốc Phòng - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ 2.6 khẳng định thì vị trí xảy ra tai nạn thuộc tuyến đường thường xuyên được duy tu bảo trì, có đầy đủ biển cảnh báo, có taluy đúng quy định…

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể chỉ đạo Tổng cục Đường bộ phối hợp với Công ty Đèo Cả trong năm 2019 phải xóa điểm đen trên đèo Hải Vân, các cơ quan chức năng cần nhanh chóng triển khai những biện pháp giảm thiểu tai nạn, không để xảy ra những chuyện thương tâm như hôm nay. 

MINH CHÂU

Ý kiến bạn đọc