Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

Triển lãm Ấn tượng Việt Nam tại Hội chợ Thủ công mỹ nghệ quốc tế Cuba - FIART 2018

Thứ Năm 13/12/2018 | 21:44 GMT+7

VHO- Ngày 6/12/2018, lễ khai mạc Triển lãm Ấn tượng Việt Nam tại Hội chợ thủ công mỹ nghệ quốc tế Cuba (FIART 2018) tại thủ đô La Havana đã được diễn ra. Hội chợ Thủ công mỹ nghệ quốc tế Cuba năm nay có sự tham dự của 19 quốc gia với 220 gian hàng diễn ra từ 6-21/12/2018. 

Gian trưng bày Việt Nam với chủ đề “Ấn tượng Việt Nam” chủ yếu trưng bày 04 loại sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống như gốm sứ Bát Tràng, sơn mài, lụa tơ tằm và thổ cẩm, góp phần đưa văn hoá và hình ảnh con người Việt Nam đến gần hơn với bạn bè Cuba và du khách quốc tế. Đây cũng là sự kiện tuyên truyền và giới thiệu hình ảnh của đất nước Việt Nam đổi mới, hội nhập nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc. Triển lãm đã thu hút được lượng lớn khách đến thăm quan và nhiều du khách đã tỏ ra thích thú và dành nhiều tình cảm cho Việt Nam. Trong ngày khai mạc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh cũng đã tới thăm gian trưng bày của Việt Nam nhân dịp đang thăm và làm việc tại Cuba. 

Ngày 7/12/2018, đoàn công tác do ông Nguyễn Đăng Chương, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam làm trưởng đã có buổi làm việc với Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ quốc gia Cuba nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc sản xuất, quảng bá và xuất khẩu những sản phẩm thủ công mỹ nghệ ra thị trường quốc tế. Phía Cuba mong muốn Việt Nam có thể hỗ trợ Cuba trong việc cải tiến mẫu mã các sản phẩm thủ công mỹ nghệ để phù hợp với thị hiếu của thị trường Việt Nam nói riêng và thị trường quốc tế nói chung nhằm giúp Cuba có thể tăng cường xuất khẩu những mặt hàng thủ công mỹ nghệ của mình. 

Ngày11/12/2018, đoàn đã có buổi làm việc với Bộ Văn hóa Cuba nhằm trao đổi một số vấn đề về tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực các sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ nói riêng và văn hóa nói chung đặc biệt trong bối cảnh hai nước tiến tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao ./. 

Theo ICD

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top