Nhà hát Trưng Vương ra mắt 24 tiết mục nghệ thuật bằng ngôn ngữ quốc tế

VHO- Chiều 6.12, Nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng) tổ chức báo cáo hơn 20 tiết mục mới, biểu diễn trên nền nhạc ngoại bằng nhiều ngôn ngữ quốc tế, do các nghệ sĩ nhà hát thể hiện.

Nhà hát Trưng Vương ra mắt 24 tiết mục nghệ thuật bằng ngôn ngữ quốc tế - ảnh 1

Tiết mục Sải Chay Lào - Việt (nhạc Lào)

Theo đó, 24 tiết mục được thể hiện bằng ngôn ngữ các nước: Nga, Trung, Lào, Pháp, Ý và nhiều nền nhạc quốc tế khác. Khán giả đặc biệt ấn tượng với sự trình diễn chuyên nghiệp và giọng hát truyền cảm của các nghệ sĩ nhà hát Trưng Vương qua các ca khúc: Yêu, Phong ba (nhạc Trung); O Sole Mio ,Santa Lucia, Vive Per Lei (nhạc Ý); Tombe La Neige (nhạc Pháp)... 

Nhà hát Trưng Vương ra mắt 24 tiết mục nghệ thuật bằng ngôn ngữ quốc tế - ảnh 2

Tiết mục You Raise Me Up

Nhà hát Trưng Vương ra mắt 24 tiết mục nghệ thuật bằng ngôn ngữ quốc tế - ảnh 3

Tiết mụcnhạc Ý

"Đà Nẵng là thành phố lớn luôn diễn ra các sự kiện mang tầm quốc tế, việc nhà hát dàn dựng thêm 24 tiết mục mới bằng nhạc ngoại không chỉ nhằm phục vụ đời sống nghệ thuật của người dân địa phương mà còn mang ý nghĩa ngoại giao giữa TP Đà Nẵng và các nước trên thế giới. Đây cũng là nỗ lực của tất cả nghệ sĩ trong quá trình khẳng định chất lượng, nâng tầm chuyên môn, đồng thời đón đầu phục vụ các chương trình cuối năm 2018, chào mừng năm mới 2019", ca sĩ Trần Quang Hào - Giám đốc Nhà hát Trưng Vương chia sẻ.

NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc