Công an An Giang cảnh báo một số đối tượng giả danh bán tài liệu PCCC

VHO-Ngày 30.11, thượng tá Võ Đức Thọ, Phó Trưởng Phòng Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ký thông báo gửi lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh An Giang cảnh một số đối tượng giả danh người của lực lượng Công an để bán tài liệu và yêu cầu tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Theo đó, các đối tượng dùng thủ đoạn gọi điện thoại giả danh là cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh An Giang để gợi ý các cơ quan, doanh nghiệp mua các loại trang thiết bị, phương tiện PCCC; giúp cơ quan doanh nghiệp làm thủ tục PCCC và trực tiếp bán tài liệu tuyên truyền phòng cháy chữa cháy. Hành vi trên là vi phạm pháp luật, gây bức xúc trong dư luận hân dân, làm ảnh hưởng uy tín của lực lượng Cảnh sát PCCC, cứu nạn cứu hộ, gây phiền hà cho các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở.

Công an An Giang cảnh báo một số đối tượng giả danh bán tài liệu PCCC - ảnh 1

Thông báo của Phòng Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh An Giang

Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh An Giang khẳng định không cử cán bộ, chiến sĩ gọi điện, fax...thực hiện các nội dung nêu trên (theo quy định cán bộ Phòng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ sẽ có kế hoạch và gửi thông báo nội dung kiểm tra đến cơ sở, cơ quan, doanh nghiệp trước 3 ngày làm việc, đồng thời khi đến cơ sở cán bộ chiến sĩcó mang theo giấy giới thiệu và mặc trang phục Công an nhân dân theo quy định).

Để ngăn chặn tình trạng trên, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh An Giang thông báo đến các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở biết để cảnh giác đồng thời phối hợp với các đơn vị chủ động phòng ngừa các thủ đoạn mạo danh, lừa đảo như trên, nếu phát hiện đối tượng đến bán tài liệu, phương tiện Phòng cháy chữa cháy.

HOÀNG THỊNH

Ý kiến bạn đọc