Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024

Sức mạnh từ sự thấu hiểu

Thứ Hai 26/11/2018 | 08:54 GMT+7

VHO- Hình ảnh Công Phượng cõng Văn Toàn sau trận VN - Campuchia không chỉ nói lên sự đoàn kết của tuyển Việt Nam. Đó còn là bằng chứng cho thấy hình ảnh một tập thể đầy gắn bó, ăn ý và thấu hiểu - điều làm nên sức mạnh của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo.

 Hình ảnh Công Phượng cõng Văn Toàn rời sân vì chấn thương gây xúc động cho người xem

 Khi Công Phượng cõng Văn Toàn với Xuân Trường mỉm cười đi bên cạnh, đó chắc chắn là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018. Nhưng đó không phải là lần đầu tiên, đội tuyển Việt Nam biết nâng niu và yêu thương nhau đến thế. Dưới thời HLV Hoàng Văn Phúc, các cầu thủ đã chạy lên khán đài ôm lấy người thầy khi ông đang bị VFF luận tội. Dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn, Bùi Tiến Dũng đã mặc thêm áo của Tiến Dụng khi cậu em không may dính chấn thương. Dưới thời HLV Miura hay Hữu Thắng, tuyển Việt Nam đã biết yêu thương, bảo vệ, đùm bọc, đã ăn mừng với tấm áo của các đồng đội kém may mắn trong mỗi trận đấu. Nói thế để thấy, nâng niu và yêu quý những tình cảm tốt đẹp từ tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo không có nghĩa chúng ta hạ thấp những đội tuyển khác. Tuyển Việt Nam 2018 đoàn kết, nhưng nhiều thế hệ trước của Việt Nam cũng có điều đó.

Thứ thực sự làm nên khác biệt của tuyển Việt Nam hiện tại chính là sự ăn ý, thấu hiểu được tạo nên bởi nhiều năm thi đấu, gắn bó cạnh nhau. Danh sách tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo có nòng

 cốt là lứa U19 Việt Nam 2014 và U20 Việt Nam 2017. Lứa 2014 của Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Bùi Tiến Dũng (Viettel) đã chơi bóng cạnh nhau suốt từ năm 2013. Cá biệt như Công Phượng, Văn Toàn và nhóm cầu thủ HAGL đã có hơn một thập kỷ gắn bó từ học viện. Lứa U20 2017 đã có 4 năm chơi cạnh nhau (từ U19 Việt Nam 2015). Những người như Duy Mạnh, Đình Trọng, Quang Hải cùng trưởng thành từ một lò đào tạo, đã chơi với nhau từ đội trẻ tới hạng Nhất rồi V.League. Ở cấp độ đội tuyển, phần lớn đội hình này đã gắn bó với nhau từ SEA Games 2017, trải qua 4 tới 5 giải đấu lớn ở mọi cấp độ từ thế giới (World Cup trẻ), châu lục (U23 châu Á, ASIAD) tới SEA Games.

Dài dòng thế để thấy, họ có đủ thời gian để tạo nên sự ăn ý trên sân cỏ và gắn bó trong đời sống riêng. Càng ở cạnh nhau lâu, họ càng thấu hiểu nhau. Càng hiểu nhau, họ càng giúp cho nhau mạnh mẽ. Không phải vô lý khi HLV Park Hang Seo từng nói về tiêu chí “khả năng hòa nhập với các đồng đội” khi tuyển người cho tuyển Việt Nam. Không phải vô lý khi phần lớn những cái tên bị loại trước AFF Cup 2018 đều không thuộc lứa U23. Thời gian đã gắn kết họ thành một khối thống nhất. Họ có thể chưa phải những cái tên hay nhất ở giải quốc nội nhưng khi đứng cạnh nhau, họ bổ sung, tương trợ lẫn nhau. Ở bên nhau, họ tạo thành một khối thống nhất, mạnh mẽ.

HLV Park Hang Seo không có nhiều lý do để thay đổi tập thể này. Bởi khối sức mạnh thống nhất ấy đã giúp ông đi tới 2 thành công ở cấp độ châu lục. Để ý sẽ thấy, so với ASIAD 18, chỉ 2 cựu binh chen chân được vào đội hình chính của tuyển Việt Nam. Đó đều là những người đặc biệt xuất sắc - Đặng Văn Lâm và Quế Ngọc Hải. Ở các vị trí khác, khi buộc phải lựa chọn giữa những cái tên ngang hàng, ông Park đã chọn những cầu thủ U23. Vì họ rất ăn ý, họ dễ dàng hòa hợp. Vì họ rất hiểu nhau, họ dễ dàng thay thế nhau. Văn Toàn luôn chơi rất hay mỗi khi được HLV Park Hang Seo đưa vào sân. Văn Đức một năm trước còn vô danh mà giờ là “lá bài tẩy” trong mọi chiến thuật của đội tuyển.

Sự đoàn kết là điều đáng ngưỡng mộ ở tuyển Việt Nam thời HLV Park Hang Seo. Nhưng sự ăn ý và thấu hiểu mới là nguyên nhân làm nên sức mạnh đáng sợ của đội bóng.

 Việt Nam gặp Philippines ở bán kết

Tối 25.11, hai trận đấu ở bảng B đã kết thúc với kết quả Thái Lan thắng Singapore 3-0 và Indonesia hòa Philippines 0-0. Như vậy, Thái Lan giành ngôi nhất bảng B với 10 điểm và sẽ gặp Malaysia ở bán kết. Trong khi đó, Philippines với 8 điểm giành tấm vé còn lại ở bảng B vào bán kết gặp đội tuyển Việt Nam. Trận bán kết lượt đi của tuyển Việt Nam diễn ra trên sân Panaad (Bacolod) vào ngày 2.12, trận lượt về ở sân Mỹ Đình (Hà Nội) ngày 6.12.

THANH HÀ

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top