Để thu hút khách tham quan chuỗi bảo tàng lịch sử quân sự

VHO- Sẽ có nhiều chương trình hấp dẫn nhằm thu hút du khách tới chuỗi bảo tàng lịch sử quân sự là thông tin được đưa ra trong Hội nghị công tác nghiệp vụ bảo tàng toàn quân 2019 do Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức tại Đà Nẵng.

Trong đó, Phong trào sưu tầm và hiến tặng những kỷ vật kháng chiến được triển khai rộng khắp; xây dựng thành công chương trình Bảo tồn nhân chứng nhằm phục vụ nguồn sưu tầm và bổ sung thông tin hiện vật. Ngoài trưng bày và triển lãm cố định, trong năm 2019, 129 cuộc triển lãm tại chỗ và lưu động theo chuyên đề cũng được phát động mạnh mẽ. Trong thời gian qua toàn hệ thống đã tổ chức đón 1.502.488 lượt khách tham quan đến với các bảo tàng, liên kết với các tour du lịch, công ty lữ hành để tuyên truyền, quảng bá các giá trị, hiện vật lịch sử Việt Nam tới người dân, du khách trong và ngoài nước. Một số địa điểm như Bảo tàng Phòng không - Không quân; Bảo tàng Quân khu 7; Quân khu 9; Quân đoàn 3; Quân đoàn 4; Hải quân… liên tục đón nhiều lượng khách tham quan.

Để thu hút khách tham quan chuỗi bảo tàng lịch sử quân sự - ảnh 1

Toàn cảnh hội nghị

Hệ thống bảo tàng toàn quân đã phục vụ tốt nhu cầu nghiên cứu, học tập, tham quan và hưởng thụ văn hóa của công chúng nói chung và cán bộ, chiến sĩ toàn quân nói riêng thông qua các hoạt động trực quan của bảo tàng. Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, đánh giá ưu điểm, đưa ra những sáng kiến mới đồng thời chỉ ra những thiếu sót, bất cập gặp trong thời gian qua, từ đó có những đề xuất, tham mưu cho cấp trên để củng cố hệ thống bảo tàng toàn quân.

"Sắp tới chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng các chương trình giáo dục cho đối tượng khách tham quan, tổ chức các chương trình liên kết cùng các công ty du lịch, lữ hành, học viện, nhà trường để hướng tới thu hút khách du lịch đến các bảo tàng lịch sử”, trung tá Mai Thị Ngọc, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cho biết.

NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc