Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Hà Nội: Độc đáo tục "lấy đỏ" trong đêm

Thứ Bảy 16/02/2019 | 09:25 GMT+7

VHO- Đã thành tục lệ, tối 11.1 Âm lịch hàng năm, tại đình làng An Định (Nghĩa Lộ, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội), người dân lại tổ chức hội lấy lửa (hay còn gọi là lấy đỏ). Vàng mã được hóa theo tục lệ và người dân lấy lửa đó đem về nhà gọi là “lấy đỏ” đầu năm.

Làng An Định, Yên Nghĩa, quận Hà Đông (Hà Nội) có tục xin lửa cầu may đầu năm. 20h ngày 15.2 (11.1 âm lịch) vị cao niên bắt đầu đánh trống báo hiệu đến giờ tiến hành nghi lễ truyền thống từ ngàn xưa.

Làng An Định, Yên Nghĩa, quận Hà Đông (Hà Nội) có tục xin lửa cầu may đầu năm. 20h ngày 15.2 (11.1 âm lịch), vị cao niên bắt đầu đánh trống báo hiệu đến giờ tiến hành nghi lễ truyền thống từ ngàn xưa

Hầu hết dân trong làng đều tham gia, họ mang sẵn hương đến hoặc lấy hương trong đình chờ đến giờ châm vào đống lửa giữa sân đình.

Hầu hết dân trong làng đều tham gia. Họ mang sẵn hương đến hoặc lấy hương trong đình chờ đến giờ châm vào đống lửa giữa sân đình

Đúng 21h, cụ từ vào trong hậu cung lấy lửa ra chuẩn bị tán lộc cho dân làng.

Đúng 21h, cụ từ vào trong hậu cung lấy lửa ra chuẩn bị tán lộc cho dân làng

Toàn bộ vàng mã người dân dâng lên đình dịp Tết được đem đốt, chia lửa cho dân làng lấy may.

Toàn bộ vàng mã người dân dâng lên đình dịp Tết được đem đốt, chia lửa cho dân làng lấy may

Sau khi cụ từ đốt hương, tất cả cùng đổ xô vào châm với mong muốn có lộc đầu năm.

Sau khi cụ từ đốt hương, tất cả cùng đổ xô vào châm với mong muốn có lộc đầu năm

Nét khác biệt của 'lấy đỏ' là ai cũng muốn xin lộc nhưng không hề xảy ra chuyện tranh giành như ở nhiều lễ hội khác. Mọi người thường vun lửa cho nhau, người ở trong sẽ đưa lửa cho người ở ngoài để thể hiện tình làng nghĩa xóm.

Nét khác biệt của 'lấy đỏ' là ai cũng muốn xin lộc nhưng không hề xảy ra chuyện tranh giành như ở nhiều lễ hội khác. Mọi người thường vun lửa cho nhau, người ở trong sẽ đưa lửa cho người ở ngoài để thể hiện tình làng nghĩa xóm

Dân làng quan niệm, ai mang lửa về nhà mình nhanh nhất sẽ được may mắn nhiều, đỏ nhiều. Vì thế, mọi người đều cố gắng lấy bó hương to, giữ ngọn lửa lớn trên đường về, tránh để bị dập tắt.

Dân làng quan niệm, ai mang lửa về nhà mình nhanh nhất sẽ được may mắn nhiều, đỏ nhiều. Vì thế, mọi người đều cố gắng lấy bó hương to, giữ ngọn lửa lớn trên đường về, tránh để bị dập tắt

Sau khi lấy được lửa về người dân dâng lên ban thờ, cầu cho gia đình sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong năm. Theo quan niệm xưa lễ hội này không chỉ mang lại may mắn cho mọi người mà cả năm gia đình sẽ thuận buồm xuôi gió.

Sau khi lấy được lửa về, người dân dâng lên ban thờ, cầu cho gia đình sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong năm. Theo quan niệm xưa, lễ hội này không chỉ mang lại may mắn cho mọi người mà cả năm gia đình sẽ thuận buồm xuôi gió

Toàn bộ thời gian hóa vàng mã diễn ra trong vòng 15 phút nên những người lỡ đến sau chỉ được thắp hương trong đình làng chứ không còn lửa để xin về nhà.

Toàn bộ thời gian hóa vàng mã diễn ra rất nhanh nên những người lỡ đến sau chỉ được thắp hương trong đình làng chứ không còn lửa để xin về nhà

Theo THANH TÙNG/Laodong.vn

Print

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn:Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top