“Bông hồng Vàng” đất Võ

VH- Trong số các doanh nhân Bình Định thành danh, nữ doanh nhân Đồng Thị Ánh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty CP Cảng Thị Nại, Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Bình Định là một người nổi tiếng.

Chị là nữ doanh nhân đất Võ duy nhất từng ba lần đoạt Cúp Bông hồng Vàng…
Đi lên từ gian khó
Doanh nhân Đồng Thị Ánh sinh năm 1956 (Bính Thân) tại vùng quê nghèo Phước Hòa (Tuy Phước, Bình Định). Vì vậy, ngay từ nhỏ, bà Đồng Thị Ánh đã rèn luyện cho mình một bản lĩnh sống: Luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, trở ngại để vươn lên…
Theo đó, từ mái trường làng Phước Hòa - Tuy Phước, cô học trò Đồng Thị Ánh đã nỗ lực học tập và thi đậu vào Trường nữ Ngô Chi Lan (nay là Trường THPT Trưng Vương, Quy Nhơn), sau trở thành sinh viên ngành Sư phạm. Ra trường, Đồng Thị Ánh từng có những năm tháng “gõ đầu trẻ”… Tuy nhiên, “cơm áo không đùa với… giáo viên”! Năm 1989, cô giáo Đồng Thị Ánh đành “tạm xa bảng đen, phấn trắng” để lo chuyện kinh tế gia đình.
Sau một thời gian “thử sức” ở lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, tháng 6.1992, doanh nhân Đồng Thị Ánh quyết định thành lập Công ty TNHH Thương mại Ánh Việt, chuyên sản xuất, chế biến đồ gỗ xuất khẩu. Kể từ đây, bà Đồng Thị Ánh đã từng bước đưa doanh nghiệp phát triển vững mạnh…
Theo đó, sau Công ty Ánh Việt, bà Đồng Thị Ánh quyết định thành lập thêm Công ty TNHH Ánh Vy (cũng chuyên sản xuất, chế biến đồ gỗ xuất khẩu). Đến cuối tháng 9.2008, Công ty chuyển sang kinh doanh thêm ở lĩnh vực khai thác quặng tinh sa khoáng Titan xuất khẩu. Tiếp đó, năm 2015, bà Ánh đã thực hiện đấu giá thành công và nắm giữ 75,34% vốn, để giữ cương vị Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Cảng Thị Nại. Và, chỉ một năm sau (2016), Công ty Ánh Vy lại chuyển sang kinh doanh thêm ở lĩnh vực dịch vụ du lịch khách sạn…
Đặc biệt, cuối tháng 10.2017, nhờ sở hữu 96,83% cổ phần tại Tổng công ty PISICO - Công ty cổ phần, bà Đồng Thị Ánh đã trở thành Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc PISICO… Với kết quả trên, Ánh Việt đã trở thành tập đoàn kinh tế tư nhân kinh doanh đa ngành nghề, gồm: Sản xuất, kinh doanh, chế biến gỗ xuất khẩu, khai thác và chế biến dăm gỗ xuất khẩu; trồng rừng và sản xuất nguyên liệu giấy; trồng và chế biến mủ cao su tại Lào; xây dựng và cho thuê hạ tầng các cụm công nghiệp; khai thác đá và khoáng sản; kinh doanh du lịch, khách sạn...

“Bông hồng Vàng” đất Võ - Anh 1

Bà Đồng Thị Ánh (thứ 7, hàng thứ 2, từ phải qua) tại Lễ trao tặng danh hiệu “Nữ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2016 - Cúp Bông hồng Vàng”


Bông hồng vàng tiêu biểu
Hành trình xây dựng Công ty Ánh Việt trở thành tập đoàn kinh tế tư nhân kinh doanh đa ngành nghề của doanh nhân Đồng Thị Ánh là cả một quá trình nỗ lực vượt khó vươn lên.
Đáng lưu ý, không chỉ giỏi kinh doanh, bà Đồng Thị Ánh còn là một phụ nữ “giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Theo đó, mặc dù công việc kinh doanh phải đối diện với nhiều khó khăn, áp lực, song bà Ánh vẫn thu xếp thời gian để thực hiện trọn vẹn thiên chức làm vợ, làm mẹ, chăm sóc, nuôi dạy con cái nên người. Cả hai người con của bà Đồng Thị Ánh đều là những học sinh giỏi, được du học ở nước ngoài, trong đó người con lớn hiện đang lập nghiệp tại Mỹ, còn người con út hiện là Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Cảng Thị Nại…
Không chỉ có vậy, doanh nhân Đồng Thị Ánh còn quan tâm, tạo điều kiện để chị em nữ doanh nhân trong tỉnh phát triển sản xuất kinh doanh và được tham gia các hoạt động xã hội. Bà Ánh chính là sáng lập viên của Hội Nữ doanh nhân Bình Định. Ngoài ra, bà Ánh còn tham gia khá nhiều tổ chức chính trị, hội, đoàn thể, như: Đại biểu HĐND tỉnh Bình Định; Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh Bình Định; thành viên Ủy ban MTTQVN tỉnh; Ủy viên BCH Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Ủy viên BCH Hội Khuyến học tỉnh; Ủy viên BCH Hội Hữu nghị Việt – Pháp tỉnh…
Với những nỗ lực trên, nữ doanh nhân Đồng Thị Ánh đã nhận được nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý như: Danh hiệu Chiến sĩ thi đua của Thủ tướng Chính phủ (năm 2005); hai Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (giai đoạn 2001 – 2003 và 2004-2006); Bằng khen BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2005; ba Bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam năm 2006; năm 2007, 2008; Danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” năm 2007; Giải thưởng “Nữ Doanh nhân trí thức thành đạt” năm 2013.
28.10.2017 là một ngày đáng nhớ đối với doanh nhân Đồng Thị Ánh và đội ngũ doanh nhân Bình Định nói chung. Tối hôm ấy, tại Hà Nội, cùng với 99 nữ doanh nhân trong cả nước, bà Đồng Thị Ánh đã vinh dự được nhận danh hiệu “Nữ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2016 - Cúp Bông hồng Vàng”. Đáng lưu ý, đây là lần thứ 3 doanh nhân Đồng Thị Ánh được trao danh hiệu cao quý này…


Viết Hiền

Ý kiến bạn đọc