Với việc có điểm tựa sân nhà Thống Nhất cũng như Cẩm Phả, CLB TP.HCM lẫn Than Quảng Ninh có nhiều lợi thế ở chặng đường tiếp theo tại sân chơi châu lục.
Công Phượng và các đồng đội có lợi thế sân nhà ở 3 trận còn lại tại bảng F
Ở bảng F, CLB TP.HCM hiện tạm đang dẫn đầu với 7 điểm, dù có cùng điểm như Yangon United (Myanmar) nhưng xếp trên do hơn chỉ số phụ. Xếp tiếp theo lần lượt là Hougang United (Singapore) có 3 điểm và Lao Toyota (Lào) chưa có điểm nào.
Với việc lợi thế được chơi trên sân nhà Thống Nhất ở 3 trận còn vào tháng 9 tới đây, Công Phượng và các đồng đội có cơ hội lớn để đoạt tấm vé đầu bảng. CLB TP.HCM vừa trải qua chuỗi trận không tốt tại V.League 2020, thậm chí đội bóng này vừa “thay tướng” khi HLV Chung Hae-seong nghỉ việc, tạm ngồi “ghế nóng” tại đội bóng là chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng.
Trong khi đó tại bảng G, CLB Ceres Negros (Philippines) đang dẫn đầu với 7 điểm, các vị trí tiếp theo thuộc về Than Quảng Ninh (4 điểm), Svay Rieng (Campuchia - 3 điểm) và Bali United (Indonesia - 3 điểm). Than Quảng Ninh đang có phong độ tốt tại V.League 2020 khi đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng, dù vậy họ vừa cho CLB Hải Phòng mượn 3 trụ cột là Nghiêm Xuân Tú, Mạc Hồng Quân và Fagan. Điều này sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến sức mạnh của đội bóng đất Mỏ ở phần còn lại của mùa giải. Với lợi thế sân nhà, đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng hoàn toàn có thể soán ngôi đầu bảng của Ceres Negros, hay chí ít là trở thành đội nhì bảng có thành tích tốt nhất khu vực Đông Nam Á để giành đi tiếp. Theo điều lệ giải, ở vòng bảng, chỉ các đội đầu bảng và 3 đội nhì có thành tích tốt nhất khu vực Đông Nam Á giành quyền đi tiếp.
VĨNH HY