Xuất hiện chất lạ nghi hắc ín tại bờ biển Quảng Ngãi

VHO- Hơn nửa cây số bờ biển tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện chất lạ màu đen, nặng mùi, nghi dầu hắc (hắc ín) trôi dạt vào.

Ngày 15.5, lực lượng chức năng xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi  đã tổ chức kiểm tra thực tế tại khu vực bờ biển thuộc thôn Tân Định- nơi xuất hiện chất lạ màu đen, khá dẻo, vón cục và nặng mùi như dầu hắc (hắc ín) dạt vào bờ biển, kéo dài cả nửa cây số.

Xuất hiện chất lạ nghi hắc ín tại bờ biển Quảng Ngãi - Anh 1

Lực lượng chức năng kiểm tra thực tế tại khu vực bờ biển có chất lạ dạt vào

Theo ông Lê Văn Hương - Trưởng Công an xã Đức Thắng, trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 14.5, chính quyền xã tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về việc dọc bãi biển thôn Tân Định xuất hiện chất lạ màu đen nghi là dầu hắc (hắc ín).
Người dân địa phương cho biết, vào thời điểm trên, một lượng lớn chất màu đen, khá dẻo, vón cục có mùi như hắc ín trải dài đoạn bờ biển kéo dài cả nửa cây số. Nhiều người lo ngại, sự xuất hiện của chất màu đen này sẽ làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới nguồn lợi thủy sản.

Xuất hiện chất lạ nghi hắc ín tại bờ biển Quảng Ngãi - Anh 2

Chất lạ nghi hắc ín trôi dạt vào bờ biển thôn Tân Định

“Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng xã nhận định khả năng chất lạ nghi là hắc ín này trôi từ ngoài khơi vào trong bờ. Xã đã báo cáo sự việc lên Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện để có hướng thu gom, xử lý", ông Hương thông tin thêm.

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc