Nhà giàn DK1/11, Vùng 2 Hải quân cấp cứu 30 ngư dân trên biển

VHO- Tối 27.4, Nhà giàn DK1/11 đã cấp cứu kịp thời 30 ngư dân tàu cá bị nạn trên biển.

Nhà giàn DK1/11, Vùng 2 Hải quân cấp cứu 30 ngư dân trên biển - Anh 1

Các ngư dân được bố trí ăn, nghỉ trên nhà giàn sau khi cấp cứu

Vào lúc 20h48 phút, ngày 27.4, Nhà giàn DK1/11 phát hiện tín hiệu đèn nhấp nháy với khoảng cách 1000m, chưa rõ loại phương tiện gì, tiếp tục theo dõi chặt chẽ, khi phương tiện vào gần với khoảng cách 400 – 500m, đã tổ chức soi đèn phát hiện rõ mục tiêu phát tính hiệu là 4 thuyền thúng có rất đông người trên đó. Xác định đây có thể là ngư dân tàu cá bị nạn cần cấp cứu.

Nhà giàn DK1/11, đã liên lạc, thông báo với các tàu của Vùng 2 Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ trên biển, khu vực gần đó để sẵn sàng hiệp đồng cấp cứu. Từ 21 - 22h, dưới sự hướng dẫn của Nhà giàn DK1/11 lần lượt các thuyền thúng được kéo cập vào sàn tàu nhà giàn.

Cán bộ, chiến sỹ nhà giàn đã tập trung đưa các ngư dân lên sàn cập tàu an toàn, tổng số có 30 ngư dân được đưa lên sàn cập tàu, ngay tại đây tổ Quân y nhanh chóng thăm, khám, kiểm tra sức khỏe cho từng  ngư dân.

Qua thăm, khám có 2 ngư dân bị thương nhẹ, một người xây sát ở tay và một người ở chân, còn lại 28 ngư dân sức khỏe bình thường.

Nhà giàn DK1/11, Vùng 2 Hải quân cấp cứu 30 ngư dân trên biển - Anh 2

Quân y nhà giàn thăm khám sức khỏe cho ngư dân

Được biết, tàu cá số hiệu QNA 95654 TS xuất bến vào ngày 11.4.2020 tại cảng cá An Hòa, Kỳ Hà, Quảng Nam. Tài công là ông Tô Điệp, sinh 1980, quê Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam; trong khi đánh bắt thủy sản trên biển gặp giông, lốc lớn bị phá nước dẫn đến chìm tàu vào lúc 3h sáng ngày 26.4.2020, trên tàu cá có 31 ngư dân, hiện nay một ngư dân mất tích, đang được các tàu của Vùng 2 Hải quân hoạt động trong khu vực tổ chức tìm kiếm.

Hiện tại 30 ngư dân đang được nhà giàn DK1/11 bố trí chỗ ăn, nghỉ, phục vụ hậu cần chu đáo, theo dõi sức khỏe và điều trị, chăm sóc cho hai ngư dân bị thương. Khi có chỉ đạo của trên sẽ có lực lượng tổ chức đưa các ngư dân về bờ bàn giao theo quy định.

VOV.VN

Ý kiến bạn đọc