Đội bóng Ngoại hạng Anh có thể phá sản vì dịch Covid-19

VHO- Đội bóng đang chơi tại giải Ngoại hạng Anh là Burnley có thể phải đối mặt với nguy cơ phá sản nếu tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài và giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh không thể sớm trở lại.

Theo kênh Sky Sport của Anh, ban lãnh đạo Burnley lo ngại tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài và giải ngoại hạng Anh không thể sớm trở lại khiến đội bóng này có thể chịu khoản lỗ lên tới 50 triệu bảng, bao gồm tiền bản quyền truyền hình, quảng cảo, tiền bán vé trên sân nhà. Điều này dẫn đến việc CLB  không thể chi trả tiền lương cho các cầu thủ và nhân viên đội bóng đến tháng 8.

Đội bóng Ngoại hạng Anh có thể phá sản vì dịch Covid-19 - ảnh 1

Burnley đang gặp nhiều khó khăn về tài chính vì dịch Covid-19

Sky Sport dẫn lời chủ tịch Mike Garlick của CLB Burnley: “Viễn cảnh đội bóng lần đầu tiên trong lịch bị phá sản là có thể nếu giải đấu không thể tiếp tục. Ban lãnh đạo và các cầu thủ mong muốn mùa giải có thể trở lại. Hoàn thành những trận đấu còn lại là điều quan trọng vào lúc này”. Ông Mike Garlick cũng cho rằng không chỉ CLB Burnley mà nhiều đội bóng khác tại Ngoại hạng Anh đang đối mặt với nhiều khó khăn về tình chính, các đội bóng và các cầu thủ đều mong muốn dịch bệnh sẽ được kiểm soát để giải đấu sớm quay trở lại.

Anh đang là một trong những quốc gia tại châu Âu chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi dịch Covid-19. Tính đến ngày 5.4, nước Anh có gần 42.000 ca dương tính và hơn 4.300 trường hợp tử vong. Mới đây, ban tổ chức Ngoại hạng Anh thông báo giải sẽ tạm hoãn vô thời hạn thay vì trở lại vào ngày 1.5 như kế hoạch ban đầu.

NGỌC ÁNH

Ý kiến bạn đọc