Hải Dương: Chốt phòng chống dịch Covid-19 phát hiện 3.300 khẩu trang y tế rởm

VHO- Khoảng 11h ngày 4.4, tại chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19 ở km 72+200 QL 5, đoạn qua thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, lực lượng liên ngành phát hiện Nguyễn Hữu Hùng,31 tuổi, trú tại xã Thượng Quận và Nguyễn Văn Hưng, 36 tuổi, trú tại phường Thất Hùng, cùng thuộc thị xã Kinh Môn đang vận chuyển 3.300 khẩu trang không rõ xuất xứ.

Hải Dương: Chốt phòng chống dịch Covid-19 phát hiện 3.300 khẩu trang y tế rởm - Anh 1

Khi hai đối tượng đi xe mô tô BKS: 51Z7-9376 từ QL 5 vào QL 17B, lực lượng liên ngành đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra thân nhiệt. Nhận thấy các đối tượng có biểu hiện khả nghi, lực lượng tại chốt tiến hành kiểm tra, phát hiện bên trong bao tải trên xe có 3.300 chiếc khẩu trang (dạng khẩu trang y tế). Các đối tượng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng trên. Qua đấu tranh, hai đối tượng khai: số khẩu trang là do một doanh nghiệp ở huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng thuê gia công với giá 700 đồng/chiếc. Các đối tượng đang trên đường đi giao hàng thì bị lực lượng liên ngành phát hiện. Vụ việc được bàn giao cho Công an huyện Kim Thành tiếp tục điều tra xử lý.

ĐĂNG HÙNG

Ý kiến bạn đọc