Một CLB của Tây Ban Nha có 15 thành viên nhiễm Covid-19

VHO- Bóng đá Tây Ban Nha tiếp tục đối mặt với những ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19. Đội bóng Deportivo Alaves đang chơi tại giải đấu cao nhất xứ “đấu bò” - La Liga vừa xác nhận 15 thành viên của họ đã dương tính với dịch bệnh chết người này.

Sau khi 2 CLB Valencia và Espanyol đều xác nhận có cầu thủ và thành viên ban huấn luyện dương tính với Covid-19, đến lượt Deportivo Alaves rơi vào tình cảnh tương tự.

Một CLB của Tây Ban Nha có 15 thành viên nhiễm Covid-19 - ảnh 1

Deportivo Alaves là đội bóng thứ 3 của Tây Ban Nha có thành viên nhiễm Covid-19

Trên trang chủ của mình, CLB Deportivo Alaves  thông báo: “Hiện đã có 15 trường hợp dương tính với Covid-19, 3 trong số đó là từ đội một và 7 thành viên của ban huấn luyện. Câu lạc bộ đã đưa ra quyết định thực hiện các xét nghiệm liên quan đến trách nhiệm với những thành viên trong đại gia đình chúng tôi và kết quả đã cho thấy rằng đó là cách tốt nhất để khẩn trương xác định các trường hợp nhiễm bệnh và thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giảm bớt khả năng lây lan càng nhiều càng tốt. Những người được phát hiện nhiễm bệnh không có triệu chứng và đang có sức khỏe tốt. Các thành viên còn lại đang tự cách ly tại nhà và tuân thủ mọi khuyến nghị y tế”.

Tây Ban Nha đang là  “ổ dịch” lớn thứ hai của châu Âu, sau Italia. Tính đến hết ngày 18.3, nước này đã có hơn 600 trường hợp tử vong được xác nhận và hơn 14.000 trường hợp nhiễm Covid-19. Tương tự các giải đấu khác tại châu Âu, La Liga đang thời gian tạm hoãn vì đại dịch này. 

NGỌC ÁNH

Ý kiến bạn đọc