Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Phiên toà xét xử sơ thẩm ông Nguyễn Thế Hiệp sẽ được tổ chức lại vào cuối tháng 3

Thứ Tư 04/03/2020 | 12:17 GMT+7

VHO - Ngày 4.3, phiên toà sơ thẩm ông Nguyễn Thế Hiệp về tội “Vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy theo Điểm A, khoản 2 và điểm D khoản 3 Điều 313  Bộ luật Hình sự năm 2015” đã được tổ chức tại Toà án nhân dân quận Ba Đình (Hà Nội). Tuy nhiên vì nhiều lý do, phiên toà đã bị hoãn tới cuối tháng 3.

Ngay từ sớm, ông Nguyễn Thế Hiệp (còn gọi là ông Hiệp “khùng”) đã có mặt tại phiên toà, cùng đi có con gái ông và gần 20 người là nhân chứng, nạn nhân được mời tới dự phiên toà.  Phiên toà bắt đầu lúc 9h30 do Thẩm phán Trần Thị Tố Thu là chủ toạ, ông Nguyễn Anh Tuấn - đại diện VKSND quận Ba Đình...

Ông Nguyễn Thế Hiệp phát biểu tại phiên toà

Mở đầu phiên toà, Thẩm phán Trần Thị Tố Thu đã làm rõ một số chi tiết liên quan đến tiền án tiền sự trước đó của bị cáo Nguyễn Thế Hiệp như tội cướp tài sản, hiếp dâm, mua bán trái phép ma tuý ... và được ông Hiệp thừa nhận.

Trong phần trình bày của VKSND quận Ba Đình, ông Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, phiên toà còn thiếu nhiều nhân chứng, người bị hại nên đề nghị hoãn phiên toà.

Cũng với lý do này, bị cáo Nguyễn Thế Hiệp cũng đề nghị hoãn phiên toà. Về phía luật sư bào chữa, ông Giang Văn Quyết cho rằng, cáo trạng truy tố bị cáo chưa đầy đủ nội dung theo pháp luật, chưa có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ dẫn đến việc bào chữa của luật sư có nhiều khó khăn. Đây là vụ án phức tạp vì liên quan đến nhiều yếu tố, vì vậy cần có nhiều lực lượng tư pháp hơn. Toàn bộ hồ sơ vụ án được đóng dấu mật, vì vậy cần phải giải mật, và đề nghị hoãn phiên toà.

Sau 15 phút hội ý, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên toà đến ngày 31.3. Thẩm phán Trần Thị Tố Thu cho biết: Xét thấy tại phiên toà vắng mặt người bào chữa cho bị cáo là luật sư Phạm Văn Lượng, nhiều người bị hại vắng mặt, người làm chứng vắng mặt, người giám định định giá tài sản vắng mặt. Căn cứ các quy định của pháp luật nên chủ toạ phiên toà quyết định hoãn phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thế Hiệp.

Nhiều nhân bị hại, nhân chứng tới dự phiên toà

Ngay sau khi kết thúc phiên toà nhiều nhân chứng đã bày tỏ những bức xúc vì hậu quả do vụ án gây ra. Bà Thái Thị Phi (ngõ 879 Đê La Thành) cho biết, trước đây nhà bà có hơn 20 phòng trọ, cả hai gia đình trông chờ vào khoản thu nhập này. Nhưng sau vụ cháy, 2 tầng nhà bà bị cháy toàn bộ, chỉ còn 7 – 8 phòng nhưng không đủ chi phí cho hai gia đình nên chồng bà hơn 60 tuổi giờ phải chở hàng thuê để thêm thu nhập.  Anh Lê Văn Thụ, ngay sát nhà trọ của ông Hiệp cũng bị cháy toàn bộ cùng với hơn 20 bộ hồ sơ, giấy tờ, tiền bạc của 20 du học sinh. Anh Thụ cho biết cũng đang gặp rắc rối liên quan đến pháp lý, vì giờ không còn tiền để đền bù cho khách hàng. Chị Thanh, chủ một cửa hàng thời trang cũng cho biết, toàn bộ hàng hoá, cơ sở vật chất trị giá hơn 200 triệu cũng cháy hết...

Trước đó, khoảng 17h chiều 17.9.2018, một vụ cháy đã xảy ra tại khu nhà trọ của ông Nguyễn Thế Hiệp (tập thể C 70, ngõ 879 Đê La Thành, quận Ba Đình, Hà Nội), sau đó lan ra gần 20 nhà xung quanh. Vụ cháy khiến hai người tử vong là bố mẹ một bệnh nhi đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương là chị Hà Thị Lành (43 tuổi) và chồng là anh Tạ Văn Tính (44 tuổi, quê Phú Thọ). Bên cạnh đó, tổng thiệt hại về tài sản ước tính 1,8 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, ông Hiệp có 10 tên gọi khác, có bốn tiền án song đã xóa án tích về các tội như Trộm cắp tài sản riêng của công dân, Trộm cắp súng đạn, Giả danh cán bộ, Đào ngũ...; 12 lần bị lập danh chỉ bản về các hành vi trái pháp luật. Cơ quan công tố cáo buộc, trong quá trình kinh doanh, ông Hiệp không xin phép mà tự ý cơi nới mở rộng bằng cách dựng khung sắt, sau đó làm sàn và vách ngăn bằng gỗ dán, tôn xốp.  Ông Hiệp bị cáo buộc tự ý lắp đặt hệ thống điện không đồng bộ, dẫn điện từ nhà này qua nhà khác để sử dụng. Ông cũng không trang bị các bình chữa cháy tại nhà trọ và không xây dựng lối thoát hiểm đúng quy định.

Mặc dù đã  bị đoàn kiểm tra liên ngành của phường Ngọc Khánh lập biên bản chỉ ra những sai phạm về phòng cháy chữa cháy của dãy phòng trọ, ông Hiệp ký biên bản song không thực hiện theo cam kết.

Cơ quan điều tra xác định nguyên nhân vụ cháy là chập mạch điện từ phòng tầng hai nhà ông Hiệp và truy tố với tội danh “Vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy theo Điểm A, khoản 2 và điểm D khoản 3 Điều 313  Bộ luật Hình sự năm 2015” .

 

NGUYÊN KHANG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top