Ngắm chuột Mickey, chuột ôm thỏi vàng tạo hình bằng tắc đón Tết Canh Tý

VHO- Đáp ứng nhu cầu thị trường chơi kiểng vui Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nhiều nhà vườn ở thủ phủ hoa Chợ Lách đã tạo ra nhiều mẫu kiểng chuột. Khác với những mẫu thông thường, ông Út Dị nổi tiếng kiểng tắc còn tạo thêm nhiều mẫu độc lạ...

Ngoài làm những mẫu chuột bình thường nghệ nhân Út Dị ấp Vĩnh Phú, xã Hưng Khánh Trung B, H. Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre đã tạo thêm 5 cặp chuột ôm thỏi vàng độc lạ. Trong hình chú chuột ôm thỏi vàng đang được hoàn thiện. Ảnh: S.H

Ngoài làm những mẫu chuột bình thường nghệ nhân Út Dị (ấp Vĩnh Phú, xã Hưng Khánh Trung B, H. Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) đã tạo thêm 5 cặp chuột ôm thỏi vàng độc lạ. Trong hình chú chuột ôm thỏi vàng đang trong giai đoạn tạo hình. Ảnh: S.H

Ông Út Dị cho biết ngoài những mẫu thông thường ông cũng thích làm những mẫu độc là nhiều năm làm kiểng tắc ông luôn nghiên cứu làm nhiều mẫu mới. Ảnh: S.H

Ông Út Dị cho biết, ngoài những mẫu thông thường ông cũng thích làm những mẫu độc lạ. Với kinh nghiệm nhiều năm làm kiểng tắc ông luôn nghiên cứu làm nhiều mẫu mới. Ảnh: S.H

Ngoài chuột ôm thỏi vàng ông Út Dị còn tạo hình 20 cặp chuột mickey để đoán xuân Canh Tý với giá 5 triệu đồng một cặp

Ngoài chuột ôm thỏi vàng, ông Út Dị còn tạo hình 20 cặp chuột Mickey với giá 5 triệu đồng/cặp. Ông nói: Tôi thấy Mickey dễ thương nên tôi làm để đón Tết Canh Tỵ. Ảnh: S.H

Để tạo được đầu chuột mickey phần khó nhất chính là phần đầu nghệ nhân đã dùng keo trộn với bông gòn rồi nắn lại sao cho giống đầu chuột nhất, ông chia sẻ đây là giai đoạn khó nhất khi làm chuột mickey

Để tạo được đầu chuột Mickey, phần khó nhất chính là phần đầu. Nghệ nhân đã dùng keo trộn với bông gòn rồi nắn lại sao cho giống đầu chuột nhất. Ông chia sẻ, đây là giai đoạn khó nhất khi làm chuột Mickey. Ảnh: S.H

Những mẫu chuột bình thường sẽ có giá từ 3 triệu đến 10 triệu tùy kích thước của từng cặp chuột. Ảnh: S.H

Những mẫu kiểng chuột bình thường sẽ có giá từ 3 triệu đến 10 triệu đồng tùy kích thước của từng cặp chuột. Ảnh: S.H

Hiện tại nghệ nhân đã hoàn thiện một số cặp chuột và đã bán ra thị trường. Ảnh: S.H

Hiện tại nghệ nhân đã hoàn thiện một số cặp chuột và đã bán ra thị trường. Ảnh: S.H

Để có sản phẩm tốt ra thị trường nghệ nhân đã cố gắng tạo ra hình hài những con chuột cho thật có hồn để thu hút khách hàng, ông trang trí thêm dây kim tuyến cho chuột thêm nổi bật. Ảnh: S.H

Để có sản phẩm tốt ra thị trường nghệ nhân đã cố gắng tạo ra hình hài những con chuột cho thật có hồn để thu hút khách hàng, ông trang trí dây kim tuyến cho chuột thêm nổi bật. Ảnh: S.H

Hiện tại ông đang tạo thêm một mẫu chuột cười đùa để đón năm mới. Ảnh: S.H

Hiện tại ông đang tạo thêm một mẫu chuột cười đùa để đón năm mới. Ảnh: S.H

LAODONG.VN

Ý kiến bạn đọc