Gần 240 nghệ sĩ, diễn viên hoàn thành khóa tập huấn Ca Huế năm 2019

VHO- Chiều ngày 2.12, Sở VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức bế mạc chương trình Tập huấn nâng cao chất lượng Ca Huế năm 2019.

Khóa tập huấn diễn ra trong 3 tuần, với sự tham gia của 370 học viên là các nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công đến từ các đơn vị nghệ thuật trên địa bàn, gồm: Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, Học viện Âm nhạc Huế và những nghệ sĩ của các CLB, các đơn vị có tổ chức dịch vụ biểu diễn Ca Huế trên sông Hương.

Gần 240 nghệ sĩ, diễn viên hoàn thành khóa tập huấn Ca Huế năm 2019 - Anh 1

Nghệ sĩ biểu diễn hát Ca Huế tại bế mạc khóa tập huấn

Các học viên đã được “luyện” để nâng cao chất lượng biểu diễn, tập trung vào 2 nội dung: luyện hát Ca Huế và biểu diễn đàn Ca Huế với các nhạc cụ (gồm: đàn tranh, tỳ bà, đàn bầu, đàn nhị và đàn nguyệt). Đồng thời, các học viên cũng được thực hành với 9 bài bản: Phẩm tuyết, Long ngâm, Cổ bản, Cổ bản dựng, Phú lục, Hành vân, Nam bình, Tương tư khúc và Hò mái nhì.

Khóa tập huấn đã đạt được những kết quả tích cực, qua đó sẽ góp phần cho việc nâng cao kỹ năng và chất lượng biểu diễn Ca Huế của đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên hiện nay trên địa bàn. Sở VHTT đã trao giấy chứng nhận cho 239 học viên hoàn thành chương trình tập huấn đợt này.

Gần 240 nghệ sĩ, diễn viên hoàn thành khóa tập huấn Ca Huế năm 2019 - Anh 2

Lãnh đạo Sở VHTT trao giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành khóa tập huấn Ca Huế năm 2019. Ảnh: P.T

Cùng với việc nâng cao chất lượng biểu diễn Ca Huế, vừa qua Sở VHTT cũng phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức nhiều chương trình để đưa loại hình nghệ thuật này vào trường học. Trong đó, ngoài tập huấn biểu diễn Ca Huế cho các giáo viên âm nhạc của các trường THCS trên địa bàn TP.Huế, thì cũng đã thành lập các CLB Ca Huế dành cho học sinh tại các trường học như THCS Nguyễn Tri Phương, THCS Trần Cao Vân, THCS Thống Nhất...

Năm 2015, Bộ VHTTDL đã công nhận Ca Huế là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã và đang có nhiều chính sách bảo tồn và phát huy giá trị di sản Ca Huế. Hiện nay, địa phương này đang xúc tiến xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận Ca Huế là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

THÙY AN

Ý kiến bạn đọc